Hải Phòng:

Bắt đối tượng liên quan vụ bắn súng, đặt mìn vào nhà dân

ANTĐ - Liên quan đến vụ bắn súng, đặt mìn xảy ra tại gia đình bà Phạm Thị Hằng, thường trú tại khu dân cư Trung Hành, phường Đằng Lâm, quận Hải An vào sáng sớm 19-2, CATP Hải Phòng cho biết đã bắt được Lưu Thị Xiêm, đối tượng trực tiếp liên quan đến vụ việc.
Chiều tối 26-2, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) kết hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP Hải Phòng dẫn giải đối tượng Lưu Thị Xiêm (SN 1978) và chồng là Nguyễn Văn Tráng (hiện đang tạm trú tại số nhà 12A/163 Trung Hành, phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng), tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở thị và các địa điểm lưu trú của vợ chồng đối tượng này. 

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét nhà bà Phạm Thị Hồng- mẹ đẻ của Lưu Thị Xiêm

Sau nhiều giờ đồng hồ, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét tại một số căn nhà của vợ chồng Lưu Thị Xiêm sở hữu tại quận Hải An có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng và nhà mẹ đẻ của Xiêm là bà Phạm Thị Hồng (SN 1960, tại số nhà 5/181 Trung Hành, Hải An). Bước đầu cơ quan chức năng thu giữ được một bọc ni lông chứa chất lạ và 3 khẩu súng được làm bằng gỗ và nhựa do Trung Quốc sản xuất.
Nguồn tin ban đầu được biết Lưu Thị Xiêm có liên quan đến một vụ trọng án nghiêm trọng do Bộ công an đang điều tra, làm rõ và liên quan trực tiếp tới vụ bắn súng, đặt mìn giả vào nhà bà Hồng xảy ra vào đêm, rạng sáng ngày 19-2 vừa qua.