Bắt đối tượng học lớp 9 sàm sỡ, cướp tài sản của phụ nữ

ANTĐ - Ngày 26-10, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) ra quyết định tạm giữ hình sự Hà Duy K (SN 2001, trú tại đường tổ 64, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) về hành vi cướp tài sản. 

Trong thời gian ngắn, trên địa bàn quận Hoàng Mai liên tiếp xảy ra các vụ cướp tài sản. Theo lời kể của các bị hại, đối tượng gây án tuổi còn khá trẻ và thường nhằm vào các phụ nữ. Sau khi sàm sỡ, đối tượng này liều lĩnh thực hiện hành vi cướp tài sản.

Vụ việc đầu tiên xảy ra vào ngày 4-10, nạn nhân là chị Nguyễn Thị H (trú tại quận Hoàng Mai). Theo lời khai của chị H, khoảng 23h cùng ngày, chị H đang trước cửa số nhà 106 - C 31 thuộc khu vực Đền Lừ, quận Hoàng Mai, lấy chìa khóa mở cổng nhà thì bất ngờ một nam thanh niên tiến lại gần, dùng hai tay giật chiếc túi xách chị H đang đeo trên người. Chị H giằng lại thì đối tượng đấm vào mặt, rồi dùng 2 tay đẩy chị H ngã về phía sau, tài sản bị mất gồm 40 nghìn đồng, 2 thẻ ATM, cùng một chứng minh nhân dân…

Nhận tin báo của người bị hại, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Hoàng Mai, lập tức vào cuộc. Cùng với việc rà soát đối tượng có đặc điểm nhận dạng như người bị hại cung cấp, đơn vị đã khoanh vùng địa bàn và tổ chức truy bắt đối tượng.

Ngày 24-10, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tư xã hội, Công an quận Hoàng Mai, đã bắt giữ đối tượng Hà Duy K. Vào thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, K đang là học sinh lớp 9 của một trường cấp 2 trên địa bàn quận Hoàng Mai. Bố mẹ bỏ nhau từ khi K vừa biết bò. Khi bản án ly hôn có hiệu lực, anh trai K ở với bố tại Bắc Giang, còn K theo mẹ về Hà Nội thuê nhà sinh sống. Cuộc sống khó khăn, mẹ K vì thế chẳng có thời gian quan tâm, để ý đến cậu con trai đang tuổi ăn tuổi lớn.

Hà Duy K phạm tội khi đang là học sinh lớp 9

Thiếu tiền tiêu xài, K nảy ý định cướp tài sản. Để tránh sự phát hiện của nạn nhân, đối tượng đóng giả là người đi tập thể dục rồi lang thang trên đường tìm “con mồi”. Ngày 4-10, K tập thể dục ở khu vực Đền Lừ phát hiện chị H đeo túi xách đi ngược chiều, liền bám theo. Khi chị H dừng xe tìm chìa khóa để mở cửa thì K giật chiếc túi xách chị đeo bên người… Sau khi gây án, K tháo sim điện thoại gói cùng với 2 thẻ ATM, 2 sim điện thoại của chị…

Tiếp đó, vào khoảng 23h ngày 17-10, K đi bộ từ Đền Lừ về nhà. Khi đến khu vực trường mầm non Mai Động, K phát hiện chị Đỗ Thị Thu Tr, đang nghe điện thoại và gửi xe ô tô đã âm thầm theo dõi, chờ thời cơ để chiếm đoạt tài sản.

Khoảng 10 phút sau đó, chị Tr đi ra khỏi trường, một tay cầm điện thoại Iphone 6 màu vàng, đối tượng liền bám theo… Khi chị Tr dừng trước cửa nhà thì đối tượng sàm sỡ chị Tr. Chị Tr quay lại đạp ngã K thì đối tượng giật chiếc điện thoại rồi cắn vào tay chị Tr và bỏ chạy. Chiếc điện thoại trên, vào chiều 18-10, K mang bán cho một hiệu cầm đồ trên đường Hoàng Văn Thụ bán với giá 2 triệu đồng.

Vụ án đang được Công an quận Hoàng Mai tiếp tục điều tra, mở rộng. Đề nghị ai là bị hại của vụ án trên đến Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Hoàng Mai trình báo.