TP.Hồ Chí Minh

Bắt đối tượng đòi nợ kiểu giang hồ

ANTD.VN - Đối tượng liên tục “khủng bố” tinh thần và đe dọa thân nhân người vay mượn tiền để buộc chị này phải trả nợ thay.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết, vừa bắt giữ và đã làm thủ tục bàn giao nghi can Lê Bá Quân (SN 1991, trú TP.Hà Nội, tạm trú quận 5) cho Công an quận 5 để xử lý theo thẩm quyền về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”. Bước đầu Quân đã thừa nhận hành vi của mình.

Nghi can Lê Bá Quân tại cơ quan Công an

Được biết, cách đây 6 tháng, Quân cho cho anh S vay mượn 120 triệu đồng. Hai bên thỏa thuận theo hình thức trả góp cả vốn lẫn lãi trong vòng 4 tháng. Tuy nhiên anh S  trả được 57 triệu đồng thì “bỏ trốn”.

Quân tìm anh S đòi nợ không được nên nhắm vào người thân của anh này. Cụ thể, Quân yêu cầu người em cùng mẹ khác cha với anh S, là chị Đ, phải chi trả khoản nợ thay anh S. Khi chị Đ không đồng ý thì Quân dọa giết, tạt mắm tôm vào nhà để “khủng bố” tinh thần.

Trước sự uy hiếp, đe dọa của Quân, chị Đ âm thầm trình báo cơ quan Công an. Quân vẫn tiếp tục đe dọa để đòi nợ.

Chị Đ phải thương thuyết, đề nghị trả dùm cho anh S trước mắt 30 triệu đồng, phần còn lại thì trả dần. Quân đồng ý và yêu cầu chị Đ đến quán cà phê ở đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5 để đưa tiền. Trưa 28/11 tại quán cà phê trên, khi Quân vừa nhận tiền chị S thì bị trinh sát của phòng Cảnh sát hình sự ập đến bắt quả tang.