Bắt đối tượng cướp xe máy trong lúc đang "phê" ma túy

ANTD.VN - Vờ va chạm giao thông rồi cố tình gây gổ để cướp chiếc xe máy của anh M. Tuy nhiên, chỉ sau 4 giờ đồng hồ Hải đã bị bắt giữ trong khi đang "phê" ma túy...

Đối tượng Hải và tang vật vụ cướp

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 7h ngày 10-4, anh Trương Anh M (SN 1983, ở phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội) điều khiển xe máy Hoda Wave BKS: 29C1 - 202.01 đèo con đi học.

Khi đến ngã 5 phố Hàng Than thì bị một nam thanh niên cố tình sang đường va chạm vào xe anh M sau đó hai bên xảy ra xô xát. Anh M bị đối tượng trên lao vào đánh, đấm rách mu bàn tay.

Bị đánh, anh M bỏ chạy sang quán nước bên đường vớ được chiếc điếu cày để tự vệ. Khi quay lại thì thấy nam thanh niên nhặt viên gạch tiếp tục đe dọa khiến anh M phải bỏ chạy về nhà (ở dốc phố Hòe Nhai, phường Nguyễn Trung Trực) gọi người thân trợ giúp.

Ngay sau khi anh M  bỏ chạy, đối tượng trên đã đuổi hai cháu (con anh M) đang ngồi trên xe xuống, rồi lấy chiếc xe máy của anh M tẩu thoát. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhận được tin báo, Ban chỉ huy CAP Nguyễn Trung Trực đã cử tổ công tác, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ CAQ Ba Đình tiến hành điều tra, xác minh làm rõ.

Sau gần 4 giờ đồng hồ sàng lọc đối tượng, nghi can liên quan đến vụ cướp này cũng đã được xác định là Nguyễn Đình Hải (SN 1988, ở 12 phố Phạm Hồng Thái, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình).

Ngay sau đó, tổ công tác đã tổ chức bắt giữ Hải. Đến 11h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Nguyễn Đình Hải khi đối tượng này đang "phê" ma túy tại khu vực gầm cầu Long Biên.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hải khai nhận chính là đối tượng vờ va chạm giao thông rồi cướp chiếc xe máy của anh M. Định giá sơ bộ, chiếc xe máy Hải cướp của anh M có giá trị khoảng 10 triệu đồng.

Hiện CAP Nguyễn Trung Trực đã bàn giao hồ sơ và đối tượng cho CAQ Ba Đình để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.