Bắt đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm

ANTĐ -  Gây án rồi bỏ trốn. Trong suốt quá trình trốn chạy, Nguyễn Ngọc Lượng di chuyển chỗ ở liên tục từ Hòa Bình, Điện Biên, Thanh Hóa nhằm đối phó sự vây bắt của cơ quan chức năng. Đăc biệt với vỏ bọc bằng một cái tên mới, Lượng nghĩ rằng đã qua được mắt cơ quan chưc năng.

Sau một thời gian dày công truy tìm lần theo dấu vết của tội phạm, các trinh sát đội 4, phòng Cảnh sát truy nã CATP đã bắt giữ được Nguyễn Ngọc Lượng, SN 1984 ở xã Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội, đối tương có lệnh truy nã toàn quốc đặc biệt nguy hiểm về tội hiếp dâm trẻ em.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Ngọc Lượng khai nhận, vào tháng 10/2010 trên đường ra cánh đồng làng thì gặp cháu B, 5 tuổi cùng thôn đang chơi một mình. Sau đó Lượng chở bé B về nhà mình rồi thực hiện hành vi đồi bại. Sự việc bị gia đình cháu bé phát hiện tố giác, Lượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Trong suốt, qúa trình trốn chạy, Lượng di chuyển chỗ ở liên tục từ Hòa Bình, Điện Biên, Thanh Hóa nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Tuy nhiên, cuối cùng y đã bị bắt giữ tại bản Na Tao, xã Pù Nhi – Điện Biên khi đang làm công nhân cho một công trường xây dựng.

Hiện phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã bàn giao đối tượng Nguyễn Ngọc Lượng cho phòng cảnh sát Hình sự - CATP giải quyết theo thẩm quyền.