Bắt đối tượng chuyên dùng dao nhọn đe dọa cướp tài sản vào ban đêm

ANTD.VN - Đội Chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản (Đội 8), Phòng CSHS - CATP Hà Nội vừa triệt phá ổ cướp chuyên dùng hung khí đe dọa người đi đường để cướp tài sản vào ban đêm tại khu vực các quận Long Biên và Đống Đa…

Theo Trung tá Nguyễn Minh Quang, Đội trưởng Đội 8, trong thời gian gần đây, trên địa bàn các quận Đống Đa và Long Biên liên tiếp xảy ra các vụ án đối tượng sử dụng dao nhọn đe dọa người đi đường vào ban đêm để cướp xe máy, túi xách và điện thoại di động.

Đối tượng Đàm Đức Trần Siêu Anh

Khoảng 0h40 ngày 31-7, chị Đào Thị Mây (SN 1994, ở huyện Gia Lâm, Hà Nội) đi xe máy Yamaha Noza (BKS: 29N1-350.40) trên đường Đàm Quang Trung, hướng về cầu vượt QL 5. Đến đường Chu Huy Mân, đoạn cách cổng khu biệt thự Nguyệt Quế, Vinhome Long Biên khoảng 70 mét, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, chị Mây bất ngờ bị 2 nam thanh niên phóng xe máy vượt lên chặn đầu xe làm chị Mây ngã ra đường. Một trong hai đối tượng xuống xe rút dao bầu trong người ra dọa chị Mây rồi cướp chiếc xe máy chạy về hướng cầu Vĩnh Tuy. Trong cốp xe máy của chị Mây có túi xách, trong túi có 1 iPhone 7 Plus và giấy chứng minh nhân dân của bị hại.

Rạng sáng 6-8, chị Bùi Thị Minh (SN 1994), ở huyện Gia Lâm, Hà Nội đi xe máy Honda Wave màu đỏ, BKS: 16L1-6033 từ cầu Vĩnh Tuy hướng sang Vincom Long Biên. Khi đến đoạn Quốc lộ 5, chị Minh bị hai nam thanh niên đi xe máy vượt lên chặn đầu làm bị hại ngã ra đường. Đối tượng ngồi sau xe máy nhảy xuống dùng dao nhọn đe dọa, cướp xe máy của chị Minh rồi tẩu thoát về hướng cầu Chui, quận Long Biên. Ở hông xe lúc đó có 1 túi xách của chị Minh, bên trong có 1 điện thoại di động Samsung J7 màu vàng, một số tiền mặt và giấy đăng ký xe máy của chị Minh.

Đối tượng Đinh Anh Quân

Nắm được thông tin các vụ cướp táo tợn nêu trên, Thượng tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội đã giao cho Đội 8 khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của CATP tổ chức điều tra truy xét, làm rõ các đối tượng cướp tài sản.

“Trên cơ sở phân tích thời gian, quy luật, phương thức, thủ đoạn, đặc điểm đối tượng gây án, Đội 8 xác định các vụ án do 1 ổ nhóm đối tượng gây ra và tập trung rà soát toàn bộ số đối tượng nổi, thường lang thang tụ tập tại các quán game, internet ở khu vực nội thành để truy tìm tung tích nhóm cướp” - Trung tá Nguyễn Minh Quang cho biết.

Trong khi cơ quan điều tra đang khẩn trương truy xét nhóm cướp táo tợn thì 4h sáng 4-8, tại phố Yên Lãng, phường Trung Liệt, quận Đống Đa lại xảy ra vụ cướp nghiêm trọng. Cháu Nguyễn Văn Lâm (SN 2003), đang đi xe đạp điện thì bị hai nam thanh niên đi xe máy chặn đầu, dùng dao bầu đe dọa cướp chiếc điện thoại Samsung J6.

Nắm được thông tin này, Đội 8 đã tiến hành thu thập ngay mọi tình tiết liên quan đến vụ cướp và phát hiện đặc điểm nhận dạng hai tên cướp trùng khớp với các đối tượng đã gây ra những vụ cướp ở quận Long Biên. Tập trung rà soát tang vật vụ án, các chiến sỹ CSHS phát hiện chiếc điện thoại Samsung J6 của cháu Lâm được một người ở phố Trần Quý Cáp mua lại của hai nam thanh niên lúc 4h20 sáng 4-8 với giá 2,3 triệu đồng.

Chiếc xe máy tang vật vụ cướp do Siêu Anh và Anh Quân gây ra ở quận Long Biên

Truy “nóng” dấu vết tội phạm và dùng các biện pháp kỹ thuật hình sự để dựng lên nhóm cướp, các trinh sát Đội 8 thấy nổi lên các đối tượng Đàm Đức Trần Siêu Anh (SN 1999), ở phường Hàng Bột và Đinh Anh Quân (SN 2002), ở phường Quang Trung, quận Đống Đa có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với các đối tượng đã gây ra một số vụ cướp xảy ra gần đây tại các quận Long Biên và Đống Đa.

Ngày 8-8, Đội 8 phối hợp với Công an các quận Long Biên và Đống Đa đã mật phục, bắt được Siêu Anh và Anh Quân trong khi các đối tượng này đang lang thang ở khu vực quận Đống Đa.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã cùng nhau gây ra những vụ cướp nêu trên. Trong vụ cướp tài sản của chị Mây, các đối tượng đã thông qua mạng xã hội rao bán xe máy được 3 triệu đồng và cầm cố chiếc điện thoại iPhone 7 Plus cho một thanh niên ở phố Trần Quý Cáp lấy 3,5 triệu đồng.

Theo chỉ huy Phòng CSHS - CATP Hà Nội, ngoài các vụ án nêu trên, Siêu Anh và Anh Quân khai đã gây ra vụ cướp túi xách và điện thoại di động của một đôi nam nữ vào lúc 5 giờ sáng 5-8 tại ngõ 31 Hoàng Cầu, quận Đống Đa. Ai là bị hại trong vụ cướp này, đề nghị liên hệ với Phòng CSHS - CATP Hà Nội (ĐC: số 7, phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng) để giải quyết.

Phòng CSHS cảnh báo những ai thường xuyên phải đi ngoài đường vào ban đêm, nên đi cùng với nhiều người và tránh đi vào những đoạn đường vắng vẻ, ít người qua lại.

Không nên mang theo nhiều tài sản có giá trị khi đi ngoài đường vào ban đêm. Phát hiện có đối tượng nghi vấn bám theo, nên dừng lại ở chỗ đông người và điện thoại báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất biết để có biện pháp xử lý.

Tên những người bị hại đã được thay đổi.