Bắt dân ‘anh chị’ trốn trong nhà nghỉ sau khi bắn 3 phát súng vào đối thủ

ANTD.VN - Sau khi nổ 3 phát súng vào đối thủ để giải quyết mâu thuẫn, đối tượng Điệp thuê taxi trốn một mạch từ Nam Định về Đồ Sơn (Hải Phòng).

Ngày 19-11, phòng CSHS CATP Hải Phòng nhận được thông tin của Công an tỉnh Nam Định về đối tượng là Trần Công Điệp (SN 1982, trú ở  phường Lộc Vượng, TP Nam Định) vừa gây ra vụ nổ súng tại địa bàn TP Nam Định rồi bỏ trốn.

Đối tượng Điệp bị bắt khi đang trốn ở nhà nghỉ

Ngay sau đó, lực lượng CSHS đã phối hợp với Công an các quận, huyện và CSHS Công an tỉnh Nam Định tiến hành rà soát, xác minh, truy tìm dấu vết đối tượng.

Đến 16h cùng ngày, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ Trần Công Điệp khi đối tượng đang lẩn trốn trong một nhà nghỉ ở quận Đồ Sơn; thu giữ khẩu súng tang vật vụ án.

Lời khai của đối tượng Điệp và tài liệu đấu tranh ban đầu cho thấy, khoảng 7h3o ngày 19-11, do mâu thuẫn cá nhân, Điệp đã dùng súng Colt bắn 3 phát về phía anh Nguyễn Việt Cường (SN 1977, ở phường Phan Đình Phùng, TP Nam Định). 

Sau khi gây ra vụ nổ súng, đối tượng gọi xe taxi về thẳng khu 2 Đồ Sơn để ẩn nấp. Phòng CSHS CATP Hải Phòng đã chuyển giao đối tượng cho CQĐT Công an tỉnh Nam Định điều tra theo thẩm quyền.