Bắt con nợ giữa ban ngày, đưa lên núi hành hung để ép người nhà trả tiền

ANTD.VN - Để gây sức ép, buộc gia đình phải mang tiền đến trả nợ, một nhóm đối tượng trú ở tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt giữ con nợ đưa lên núi hành hung, khủng bố tinh thần. Đây là vụ án thứ 2 liên quan đến "tín dụng đen" bị cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn (Hà Nội) khám phá thời gian qua.

Theo hồ sơ vụ án, do có quen biết thông qua việc buôn bán tại chợ Sóc Sơn, ngày 24/11/2016, anh Đào Văn Thành, SN 1969 ở tại thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, Sóc Sơn (Hà Nội) có viết giấy vay Đỗ Thị Hạnh, SN 1984, ở tại tổ 12 thị trấn Sóc Sơn, Sóc Sơn (Hà Nội) số tiền 90 triệu đồng trong thời gian 24 tháng để sử dụng vào công việc làm ăn. Đến tháng 4-2017, anh Thành mới trả được 7 triệu đồng và từ đó đến nay không có khả năng thanh toán.

Bức xúc, Đỗ Thị Hạnh đã nhờ Lỗ Văn Vinh, SN 1976, ở thôn Thụ Ích, xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đòi hộ số tiền trên. Sau đó Vinh đã thuê xe và rủ các đối tượng: Nguyễn Văn Quang, SN 1978, trú tại thôn Chi Trỉ, xã Đồng Cương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc; Đỗ Văn Quang, SN 1997, trú tại thôn Thụ Ích, xã Liên Châu, Yên Lạc, Vĩnh Phúc và Phạm Văn Trường, SN 1984, trú tại thôn Lâm Xuyên, xã Tam Hồng, Yên Lạc, Vĩnh Phúc đi đòi nợ cùng.

Nhóm đối tượng hành hung anh Thành, yêu cầu người nhà mang tiền đến chuộc

Ngoài các đối tượng trên, Nguyễn Văn Quang tiếp tục rủ thêm Nguyễn Văn Cương, SN 1988, trú tại thôn Phong Doanh, xã Bình Dương, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc; Hoàng Trọng Lâm, SN 1994, trú tại thôn Yên Tâm, xã Yên Đồng, Yên Lạc, Vĩnh Phúc cùng đi đòi nợ.

Khoảng 5h30, ngày 27/5/2017, Nguyễn Thành Long điều khiển chiếc xe ô tô nhãn hiệu Kia Caren mang BKS: 88A – 031.62 đón các đối tượng đi đòi nợ.

Tới Sóc Sơn, khi nhận được ám hiệu của Đỗ Thị Hạnh chỉ vào một người đàn ông khoảng 50 tuổi đi xe máy nhãn hiệu Honda Dream đội mũ bảo hiểm màu đỏ là anh Thành, các đối tượng bám theo tới đường dân sinh phía sau chợ Sóc Sơn (thuộc khu vực thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội) rồi vượt lên chặn lại.  Vừa xuống xe, Lỗ Văn Vinh, Nguyễn Văn Quang và Nguyễn Văn Cương đã xông vào đánh phủ đầu con nợ rồi đẩy anh Thành lên xe ô tô chở vào khu vực núi đền Sóc.

Tại đây cả nhóm tiếp tục hành hung, yêu cầu anh Thành gọi điện về cho gia đình mang tiền đến chuộc.

Do quá sợ hãi nên anh Thành đã gọi điện cho vợ là chị Dương Thị M mang 1 cây vàng và 17 triệu đồng tiền mặt đưa trực tiếp cho Hạnh tại chợ Sóc Sơn.

Nhận được tiền và vàng xong, Hạnh đã thông tin lại cho Vinh thả Thành ra đường 131 và trả lại xe máy.

Thực hiện xong "hợp đồng" Vinh và Quang cũng bắt xe taxi đến gặp Hạnh để lấy tiền công đòi nợ là 20 triệu đồng tại thị trấn Sóc Sơn.

Ngay khi nắm được thông tin, CAH Sóc Sơn đã vào cuộc điều tra, bắt giữ nhóm đối tượng trên. Đây là vụ án thứ 2 liên quan đến "tín dụng đen" xảy ra trên địa bàn trong thời gian qua được cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc đấu tranh làm rõ.

Qua vụ án, CAH Sóc Sơn khuyến cáo người dân nên cảnh giác với các hình thức vay mượn kiểu "tín dụng đen", nếu bị uy hiếp, bắt giữ trái pháp luật phải báo ngay với cơ quan công an để kịp thời có biện pháp ngăn chặn.