TP.HCM:

Bắt băng nhóm do người Nigieria cầm đầu, chuyên lừa tình phụ nữ Việt

ANTĐ - Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TP.HCM cho biết, vừa bắt giữ 1 băng nhóm do người Nigieira cầm đầu, chuyên lừa tình phụ nữ Việt thông qua mạng xã hội facebook.

Ngày 5-4-2016, Công an hiện bắt giữ 7 đối tượng để phục vụ công tác điều tra gồm: Ihugba Agustine Chinonso (SN 1986), Onu Chinonoso Peter (SN 1985, cùng quốc tịch Nigeria, lưu trú quận 12), Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (SN 1992, ngụ tỉnh Nghệ An), Trần Viết Hùng (SN 1982, quê ở TP Hà Nội, Lê Văn Nhóc (SN 1995, quê tỉn Tây Ninh), Phạm Trường Thành (SN 1993, quê tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Văn Hải (SN 1990, quê tỉnh Bình Thuận).

Tang vật cảnh sát thu giữ được

Qua điều tra, đến nay công an xác định, năm 2013 đối tượng Tuyết có rủ vợ chồng đối tượng Hùng tham gia vào 1 băng nhóm lừa đảo do 1 số đối tượng quốc tịch Nigieria cầm đầu. Thủ đoạn của chúng là số đối tượng Nigieria chát trên mạng facebook làm quen với những người phụ nữ khắp Việt Nam, phát triển tình cảm, hứa hẹn yêu đương, cưới hỏi.

Các đối tượng Nigieria thông báo với nạn nhân là sẽ gửi quà, tiền mặt có giá trị lớn về Việt Nam. Sau đó đồng bọn của chúng, là người Việt, sẽ gọi điện liên hệ với nạn nhân, xưng là nhân viên công ty giao nhận, cán bộ hải quan, cán bộ Công an… để thông báo với nạn nhân là lô hàng bị khó khăn, hải quan giữ ở sân bay, hay bị Công an điều tra… để yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của chúng là tiền phí, tiền “giải cứu” lô hàng. 

Nghi can bị tạm giữ tại cơ quan Công an điều tra

Hùng, Tuyết giữ vai trò là giả nhân viên công ty giao nhận, cán bộ hải quan, Công an… còn các đối tượng khác có vai trò cung cấp thẻ ATM cho chúng để phục vụ việc lừa đảo. Băng nhóm này còn xác định là có làm giả CMND để mở tài khoản ATM của các ngân hàng.

Cuối năm 2015, nhóm của Tuyết, vợ chồng Hùng quen biết và kết hợp với nhóm gốc Nigieria của các đối tượng như Ihugba Agustine Chinonso, Onu Chinonoso Peter. Từ đó nhóm này dùng chiêu thức như nói trên, lừa đảo phụ nữ ở nhiều tỉnh thành.

Cơ quan Công an xác định, trong giai đoạn từ cuối nằm 2015 đến khi bị bắt giữ, băng nhóm trên lừa khoảng 80 phụ nữ khắp Việt Nam, chiếm đoạt số tiền hàng chục tỷ đồng...