Bắt băng nhóm chuyên đâm thủng lốp xe ôtô để trộm tiền giao dịch ngân hàng

(ANTĐ) -Chiều 14-7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội CATP Hồ Chí Minh đã bắt giữ 6 đối tượng trong băng nhóm chuyên dàn cảnh đâm thủng lốp ôtô chở tiền vừa giao dịch từ ngân hàng ra rồi lợi dụng người lái xe và người áp tải tiền sơ hở để trộm số tiền lớn.

TP.HCM:

Bắt băng nhóm chuyên đâm thủng lốp xe ôtô để trộm tiền giao dịch ngân hàng

(ANTĐ) -Chiều 14-7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội CATP Hồ Chí Minh đã bắt giữ 6 đối tượng trong băng nhóm chuyên dàn cảnh đâm thủng lốp ôtô chở tiền vừa giao dịch từ ngân hàng ra rồi lợi dụng người lái xe và người áp tải tiền sơ hở để trộm số tiền lớn.

6 đối tượng bị bắt quả tang tại góc ngã tư Trần Hưng Đạo - Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận 1 trong lúc chúng dàn cảnh đâm thủng lốp ôtô để trộm số tiền 22.900USD của một giám đốc công ty ở Bình Dương vừa thực hiện giao dịch với ngân hàng trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1).

Theo thông tin ban đầu, 6 đối tượng này (chưa công bố danh tính) đều là người nước ngoài, mang quốc tịch của một quốc gia ở Đông Nam á, nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường du lịch. Nguồn tin cho hay, các đối tượng bước đầu khai nhận đã thực hiện gần 10 vụ dàn cảnh để trộm hàng tỷ đồng tiền giao dịch ngân hàng vận chuyển bằng ôtô trên địa bàn trung tâm TP.HCM. Cảnh sát đã khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng tại 2 khách sạn nằm trên đường Lý Tự Trọng và Lê Thánh Tông (quận 1, TP.HCM).

Thủ đoạn của băng nhóm này là dùng chông bằng sắt ngụy trang trong bao thuốc lá, sau đó theo dõi những khách hàng đi xe ôtô vào trong các ngân hàng ở khu trung tâm TP.HCM để giao dịch. Sau khi các khách hàng giao dịch xong, từ ngân hàng đi ra và ôm bọc tiền lớn bỏ vào ôtô thì các đối tượng đeo bám theo rồi vứt bao thuốc lá có chứa chông sắt vào bánh ôtô để gây thủng lốp. Trong khi tài xế và người áp tải tiền xuống xe loay hoay thay lốp và sơ hở thì chúng lẻn vào trong xe cuỗm toàn bộ số tiền.

Theo TTXVN