Bắt băng giang hồ chuyên "bảo kê" quán xá ở vùng ven TP.Hồ Chí Minh

ANTĐ - Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM xác nhận, vừa phối hợp cùng Công an quận 12 cất lưới chuyên án, bắt giữ 1 băng nhóm chuyên cưỡng đoạt tài sản nhắm vào hàng loạt quán xá ở vùng ven.

Bước đầu, công an đang tạm giữ hình sự gần chục nghi can, trong đó có 2 đối tượng cầm đầu băng nhóm là Khưu Hoàng Trọng (tự Bờm, SN 1989) và Trần Xuân Đức (tự Đức “quắn”, SN 1990, cùng ngụ quận 12). Hiện Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, đề nghị ai là nạn nhân sớm đến trình báo.

Các nghi can bị tạm giữ để điều tra

Được biết để triệt phá băng nhóm trên, phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội đã xác lập chuyên án để điều tra, theo dõi khoảng 1 tháng nay. Đến chiều 5/7 trinh sát đã phục kích bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Tuấn Thành (SN 1994, ngụ huyện Hóc Môn) và Nguyễn Tuấn Thanh (SN 1995, ngụ huyện Bình Chánh, tạm trú quận 12) đang nhận 13 triệu đồng, phí bảo kê của đại diện quán karaoke Happy đường Hà Huy Giáp. Phường Thạnh Lộc, quận 12.

Cùng thời điểm, các tổ trinh sát khác của ban chuyên án đã tiến hành đột kích, khám xét 1 quán ăn khác ở đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12 và 1 nhà trọ ở Bình Dương, bắt giữ gần chục đối tượng khác. Tại những nơi này cơ quan Công an thu giữ nhiều hung khí là dao, mã tấu, đao tự chế, súng bắn đạn bi và nhiều giấy tờ sổ sách liên quan đến việc cho vay nặng lãi.

Tang vật hung khí mà cơ quan Công an thu giữ

Băng nhóm giang hồ do Bờm, và Đức “quắn” cầm đầu được xác định là hoạt động từ tháng 3/2015 đến nay. Thủ đoạn của chúng là đến hàng loạt các quán ăn, nhà hàng, quán cà phê, tiệm hớt tóc… ở địa bàn quận 12 để gây áp lực, nhằm đòi tiền bảo kê hàng tháng. Nếu tụ điểm nào không đáp ứng yêu cầu thì lập tức bị các đối tượng đập phá quán, đánh đập nhân viên, khách…

Mức phí thu tiền bảo kê là 2 – 3 triệu đồng đến 20 – 30 triệu đồng/quán, tùy quy mô kinh doanh. Tài liệu trinh sát còn thể hiện có 8 quán cà phê dọc đường Hà Huy Giáp bị băng nhóm trên thu tiền bảo kê 2 – 3 triệu đồng/quán/tháng.

Bên cạnh đó, băng nhóm của Bờm, Đức “quắn” còn cho vay tiền hoặc ép nhiều người vay tiền với lãi suất cắt cổ, khoảng 20%/tháng.

Nạn nhân phải đóng phí bảo kê điển hình là ông A – chủ quán karaoke Happy. Đầu năm 2015 khi ông này kinh doanh quán karaoke thì bị băng nhóm trên đòi thu tiền bảo kê 30 triệu đồng/tháng. Do ông năn nỉ nên chúng chịu mức 20 triệu đồng/tháng. Gần cuối năm quán buôn bán không thuận lợi, ông A xuống nước hết sức thì chúng chịu mức 10 triệu đồng/tháng.

Đến tháng 12/2015 ông A mở thêm 1 quán ăn khác nằm trên đường Hà Huy Giáp thì nhóm đối tượng ép buộc phải đóng phí thêm 3 triệu đồng/tháng. Ngoài ra nhóm đối tượng còn chiếm lấy 2 chòi lá trong quán của ông để làm nơi tụ tập, cất giấu hung khí, sử dụng ma túy, nuôi gà đá…

Mới đây khi chúng nhận 13 triệu đồng tiền phí định kỳ từ người nhà của ông A thì bị trinh sát ban chuyên án bắt giữ. Chúng khai báo, tổng cộng đã cưỡng đoạt của ông A chừng 400 triệu đồng, từ trước đến nay.