Quảng Bình:

Bắt 8 đối tượng bị truy nã, lẩn trốn ở các tỉnh phía Nam

ANTĐ - Ngày 8-2, sau gần 2 tuần công tác ở các tỉnh phía Nam, các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt, đồng thời di lý an toàn 8 đối tượng bị truy nã, lẩn trốn ở các tỉnh phía Nam về quy án, trong đó phá 3 chuyên án với 3 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Các đối tượng gồm: Võ Văn Hải (SN 1993, trú ở xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) bị cơ quan Cảnh sát điều tra CAH Lệ Thủy truy nã về tội trộm tài sản; Nguyễn Hải Quân (SN 1993, trú ở xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) bị cơ quan Cảnh sát điều tra CAH Bố Trạch truy nã về tội cố ý hủy hoại tài sản; Nguyễn Hồng Nhất (SN 1977, trú ở khu phố 2, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Thuận An, Bình Dương truy nã về tội cướp tài sản; 2 đối tượng Nguyễn Văn Huy (SN 1996, trú ở xã Hoa Thủy) và Võ Văn Minh (SN 1994, đều trú ở xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) bị truy nã về tội trộm tài sản.

Đặc biệt là phá chuyên án bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Võ Văn Tấn (SN 1991, trú ở xã An Ninh, huyện Quảng Ninh) bị cơ quan Cảnh sát điều tra CAH Quảng Ninh truy nã về tội cố ý gây thương tích.

Bắt 8 đối tượng bị truy nã, lẩn trốn ở các tỉnh phía Nam ảnh 1

Các đối tượng trốn truy nã, bị bắt giữ

Từ nhiều nguồn tin, các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục vận động 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm khác là Nguyễn Văn Thông (SN 1959, trú ở xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình ra quyết định truy nã về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài và Lê Vưn Lựu (SN 1984, trú ở xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình ra quyết định truy nã về tội trộm cắp tài sản, ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và nhà nước.

Những đối tượng này sau khi gây án đã rời khỏi nơi thường trú vào địa bàn các tỉnh phía Nam để lẩn trốn. Để truy bắt và vận động được các đối tượng này ra quy án, các trinh sát Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an Quảng Bình đã phải rất dày công, quyết không để các đối tượng phạm tội có cơ hội lẩn trốn pháp luật.

Đây là kết quả rất đáng ghi nhận của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Quảng Bình lập được trong những ngày giáp tết, đặc biệt là trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Hiện các đối tượng trên đang được Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh tiến hành bàn giao cho các đơn vị liên quan tiếp tục xử lý theo quy định.