Bắt 6 đối tượng trốn truy nã ở các tỉnh phía Nam

ANTĐ - Sau thời gian truy bắt, 6 đối tượng trốn lẩn trốn đã bị lực lượng công an bắt giữ và di lý về địa phương. Điều đặc biệt, trong các đối tượng này có người trốn nã đến 20 năm và bị bắt khi đang là phó phòng đào tạo của một trung tâm giáo dục của một tỉnh.

Ngày 4 -7, thông tin từ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa di lý 6 đối tượng truy nã trốn khỏi địa phương về Nghệ An bàn giao cho các cơ quan để đưa ra truy tố trước pháp luật.

Theo đó,  Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an Nghệ An đã phối hợp với Cục Cảnh saát truy nã tội phạm, Bộ Công an và Công an TP HCM truy bắt được 6 đối tượng truy nã gồm: Võ Hữu Hùng (SN 1982) trú ở huyện Đô Lương bị công an tỉnh Nghệ An truy nã từ tháng 12-2014 về tội trộm cắp tài sản; Nguyễn Đình Bình (SN 1984) trú tại huyện Thanh Chương bị công an Nghệ An truy nã về tội cố ý gây thương tích từ năm 2010; Lê Thị Thủy (SN 1969) trú tại huyện Quỳnh Lưu bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ năm 2008; Trần Minh Đương (SN 1983) trú tại tỉnh Bạc Liêu bị truy nã về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước từ tháng 4-2015; Trần Thị Loan (SN 1977) trú tại huyện Diễn Châu bị truy nã về tội chứa chấp mại dâm.

Bắt 6 đối tượng trốn truy nã ở các tỉnh phía Nam ảnh 1

Các đối tượng được di lý về Nghệ An để bàn giao cho các đơn vị có liên quan hoàn tất hồ sơ

Ngoài ra còn đối tượng Lê Văn Nam (SN 1969) trú tại huyện Nam Đàn bị truy nã từ năm 1993 về tội trộm cắp tài sản, với việc liên quan đến 8 vụ trộm cắp. Nam từng là giáo viên của nhiều trường cấp 3 và đang giữ chức vụ Phó phòng đào tạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước. 

Sau khi được di lý về địa phương, các đối tượng được Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm bàn giao lại cho các đơn vị có liên quan để sớm hoàn tát thủ tục đưa các đối tượng này ra xét xử trước pháp luật.