Bắt 2 đối tượng đòi nợ bằng "bom bẩn"

ANTĐ -Thời gian gần đây, nhà ông T ở Thụy Khuê, quận Tây Hồ bị kẻ xấu liên tiếp ném hỗn hợp chất bẩn lòng cá thối và dầu luyn vào cửa. Công an sau đó đã bắt được thủ phạm.

Ngày 25-12, cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đình Tú (SN 1987), trú tại huyện Thanh Trì và Cao Hoàng Cường (SN 1989), trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa (Hà Nội) về hành vi hủy hoại tài sản.

Cơ quan điều tra cho biết, trong các tháng 11 và 12, Công an phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ liên tiếp nhận được trình báo của một hộ dân có nhà ở mặt phố Thụy Khuê, về việc nửa đêm bị kẻ xấu khủng bố tinh thần bằng chất bẩn.
Bắt 2 đối tượng đòi nợ bằng "bom bẩn" ảnh 1

Tú và Cường tại cơ quan Công an

Theo tường trình của gia chủ- ông Bùi Ngọc T, nhà ông bị kẻ xấu liên tiếp ném hỗn hợp chất bẩn lòng cá thối và dầu luyn vào cửa, ném gạch vào nhà.

Trong khi cơ quan Công an đang điều tra thủ phạm, trưa 15-12, Tú và Cường - hai thanh niên bị nghi liên quan đến các vụ việc trên tìm đến nhà ông T, mục đích đòi tiền con gái của ông này. Tại đây, hai bên xảy ra cãi vã gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu phố.

Nhận được tin báo, Công an phường Thụy Khuê đã mời họ về trụ sở Công an làm rõ.

Qua xét hỏi, cơ quan Công an đã làm rõ Tú và Cường chính là “thủ phạm” gây ra các vụ ném chất bẩn vào nhà ông T thời gian qua.

Theo đó, đã hai lần Tú và Cường đi xe SH, mang theo xô nhựa chứa lòng cá thối và dầu luyn, hắt vào cửa nhà bị hại.