Bắt 14 lái xe đánh bạc trên điện thoại tại Hà Giang

ANTD.VN - Công an TP Hà Giang cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng đánh bạc ăn tiền bằng điện thoại di động.

Trước đó, tại bến xe khách TP Hà Giang xuất hiện thông tin nhóm lái xe đánh bạc bằng điện thoại di động. Nhiều trường hợp nợ nần tiền bạc mâu thuẫn gây mất trật tự.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Hà Giang đã nhanh chóng điều tra vụ việc. Khoảng 18h, ngày 29-7, Công an TP Hà Giang phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh đã bắt quả tang 14 đối tượng đánh bạc trên điện thoại di động.

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Ngay sau đó nhân thân các đối tượng được làm rõ gồm: Tải Đình Sinh; Lê Đình Bình; Phạm Đình Thắng; Nguyễn Thanh Thủy; Mai Anh Đức; Nguyễn Văn Quang; Nguyễn Văn Thùy; Vàng Mí Vư; Hoàng Xuân Đăng; Linh Dục Tôn; Nguyễn Tiến Dụy; Nguyễn Xuân Tuyên; Tống Văn Đăng; Nguyễn Mạnh Hà đều có nghề nghiệp lái xe. Các đối tượng đều ở độ tuổi từ 23 đến 40 và chủ yếu chủ yếu trú tại TP Hà Giang và một số địa bàn thuộc tỉnh Hà Giang.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, đánh bạc sát phạt nhau bằng hình thức dùng điện thoại bấm đồng hồ chạy thời gian sau đó đặt tiền chơi chẵn - lẻ, tính số cuối cùng khi dừng thời gian của đồng hồ (tính số của phần trăm giây) trên điện thoại.

Tại hiện trường, Công an TP Hà Giang đã thu giữ tại chỗ 1 Điện thoại IPhone 6 và tổng số tiền hơn 26 triệu đồng.