Bảo vệ trộm cắp số tiền lớn và ôtô hạng sang của Hiệu trưởng

ANTĐ - CAP Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội, vận động đối tượng truy nã Bùi Tuấn Dũng (SN 1980), trú tại phường Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội), là bảo vệ kiêm lái xe của Trường Trung học phổ thông (THPT) Đông Đô, kẻ đã đột nhập trộm cắp tài sản tại phòng hiệu trưởng.

Như ANTĐ đưa tin, theo tài liệu của cơ quan Công an, ngày 19-10-2014, đối tượng Dũng đã lợi dụng ca trực chỉ có một mình nên đã phá cửa phòng làm việc của phòng Ban giám hiệu Trường THPT Đông Đô, phường Bưởi, quận Tây Hồ lấy trộm tiền và chìa khóa xe ô tô.
Bảo vệ trộm cắp số tiền lớn và ôtô hạng sang của Hiệu trưởng ảnh 1Đối tượng Dũng

Sau khi lấy trộm tài sản, Dũng mang 500 triệu đồng đưa cho người thân để nhờ trả nợ ngân hàng... Sau đó, Dũng đi ra bến xe ô tô Mỹ Đình nhằm lên xe khách bỏ trốn.

Tuy nhiên, khi đi được nửa quãng đường, lòng tham Dũng trỗi dậy khi phát hiện chiếc chìa khóa xe trong túi nên đã quay lại nơi để xe ô tô tại khu vực UBND phường Bưởi quận Tây Hồ trộm cắp xe ô tô nhãn hiệu Nissan Teana, BKS 29A – 048.46 sau đó lái xe về nhà bố mẹ vợ ở thôn Sen Trì, xã Bình Yên, Thạch Thất.
Tại đây, để tránh bị phát hiện Dũng bọc kín số tiền 160 triệu đồng rồi cất giấu dưới giếng nhà bố mẹ vợ. Dũng mang theo người số tiền 20 triệu đồng để tiêu xài và lái xe ô tô bỏ trốn vào TP Vinh, Nghệ An. Tại đây, đối tượng Dũng gửi xe ô tô vào bãi để xe của khách sạn Phương Đông và nhắn tin thông báo cho người nhà vào lấy mang về giao nộp cho cơ quan Công an, còn Dũng bỏ trốn sang Lào qua đường mòn. 

Chiếc xe tang vật do cơ quan CSĐT- CAQ Tây Hồ thu lại 

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã thu giữ được chiếc xe ô tô BKS: 29A – 048.46 và số tiền 660 triệu đồng, đồng thời trao trả tài sản trên cho bị hại. Ngày 20-11, cơ quan CSĐT Công an quận Tây hồ đã ra quyết định truy nã đối với Bùi Tuấn Dũng về tội trộm cắp tài sản. Sau khi biết được manh mối đối tượng Dũng đang bỏ trốn, CAP Bưởi đã thuyết phục, vận động đối tượng Dũng ra đầu thú.