TP.HCM:

Bảo vệ chung cư 4S Linh Đông lên kế hoạch trộm xe máy của cư dân

ANTD.VN - Làm bảo vệ tại chung cư 4S Linh Đông, Sang phát hiện xe gắn máy hiệu Exciter còn gắn chìa khóa, nên rủ đồng nghiệp lên kế hoạch trộm cắp kiếm tiền tiêu xài.

Ngày 26/5, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng là Châu Lương Sang (SN 2000, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Văn Chiến (SN 1999, ngụ quận Thủ Đức) để điều tra, làm rõ về hành vi “trộm cắp tài sản”. Bước đầu, 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, do thiếu tiền tiêu xài nên cả lên kế hoạch trộm cắp xe máy của cư dân sinh sống tại chung cư.

Sang và Chiến tại cơ quan Công an.

Được biết, cả 2 cùng là nhân viên bảo vệ của công ty V.A có trụ sở trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Chiến và Sang được phân công làm bảo vệ tại chung cư 4S Linh Đông trên đường 30, khu phố 7, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Khoảng 12h ngày 21/5, Sang đi tuần tra ở bãi xe thì phát hiện chiếc xe máy hiệu Exciter mang BKS: 84B1. 335.33 chìa khóa còn cắm trên xe nên nảy sinh ý định trộm cắp. 1 tiếng sau, đến ca làm việc của Chiến thì bảo vệ này có nhặt được 1 thẻ xe (dạng thẻ từ) đưa cho Sang đến quầy kiểm soát vé thì thẻ này còn dùng được. Từ đây, cả 2 lên kế hoạch đưa xe ra ngoài bán kiếm tiền tiêu xài.

Đến 19h30 cùng ngày, Sang và Chiến đón taxi đến chung cư 4S Linh Đông rồi vào bên trong bãi xe lấy xe trộm ra ngoài tiêu thụ. Vừa qua quầy kiểm soát vé, người kiểm tra thấy thẻ từ nhận tín hiệu nên cho đi.

Cả 2 điều khiển xe máy trộm được đem gửi tại 1 chung cư ở quận Phú Nhuận chờ cơ hội đem bán, rồi về nhà trọ sinh hoạt như bình thường. 21h cùng ngày, nạn nhân phát hiện chiếc xe máy biến mất nên đã đến Công an địa phương trình báo.

Tiếp nhận vụ việc, Công an trích xuất camera an ninh tại bãi xe của chung cư 4S thì phát hiện Chiến và Sang lấy trộm xe máy. Mời cả 2 lên làm việc, đưa ra những chứng cứ nên Chiến và Sang đã cúi đầu thừa nhận.