Báo động tình trạng trẻ em phạm tội

(ANTĐ) - Từ đầu năm đến nay, thành phố Hà Nội xảy ra 79 vụ trộm cắp, cướp và cưỡng đoạt tài sản..., trong đó có 181 đối tượng gây án là trẻ chưa thành niên.

Báo động tình trạng trẻ em phạm tội

(ANTĐ) - Từ đầu năm đến nay, thành phố Hà Nội xảy ra 79 vụ trộm cắp, cướp và cưỡng đoạt tài sản..., trong đó có 181 đối tượng gây án là trẻ chưa thành niên.

Một ổ nhóm cướp tài sản đều là trẻ chưa thành niên tại phiên tòa.
Một ổ nhóm cướp tài sản đều là trẻ chưa thành niên tại phiên tòa.

Thực trạng trẻ em phạm tội đang là điều đáng báo động hiện nay. Nhiều ổ nhóm tội phạm gây án khi bị cơ quan Công an điều tra bắt giữ, thì các đối tượng gây án đều dưới 18 tuổi. Có ổ nhóm tội phạm mà đối tượng lại là những học sinh nữ, bỏ nhà sống lang thang rồi cấu kết với một số đối tượng lưu manh, thông qua Internet chúng làm quen với những người đàn ông  để tìm cơ hội cưỡng đoạt tài sản.

Nguyên nhân dẫn đến trẻ chưa thành niên phạm tội trước hết phải từ sự thiếu quan tâm, giáo dục và quản lý của gia đình đối với con em mình... Sự phối  hợp trao đổi thông tin giữa gia đình và nhà trường nên nhiều học sinh bỏ học đi lang thang trong một thời gian dài mà gia đình không hay biết đã bị đối tượng xấu lợi dụng và trở thành tội phạm.

Các loại phim, ảnh ngoài luồng, các quán Internet hoạt động suốt ngày đêm nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển tâm lý của trẻ chưa thành niên. Cộng với việc thiếu quan tâm, quản lý của gia đình nên nhiều trẻ em đã sa ngã, phạm tội.

Để ngăn chặn tình trạng trẻ chưa thành niên phạm tội, mỗi gia đình phải làm tốt việc quản lý, giáo dục con em và có sự phối hợp trao đổi thông tin giữa gia đình với nhà trường... tránh trường hợp để con em bỏ học lang thang.

 Tiến Minh