Báo Công an điều tra kẻ tung tin bịa đặt có 33 ca tử vong vì Corona ở Bệnh viện Chợ Rẫy

ANTD.VN - Chiều tối nay, 3-2, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh cho biết đã trình báo Công an để điểu tra việc xuất hiện một tin nhắn thoại bịa đặt tin có 33 người tử vong vì mắc Corona…

Trên trang facebook cá nhân của Ths Lê Minh Hiển, Trưởng Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy - đã bác bỏ các tin đồn

Theo đó, chiều 3-2, trên một số tài khoản facebook cá nhân lan truyền một tin nhắn thoại (dài 1 phút) thông tin về việc tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) đã có 33 người tử vong vì nhiễm dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.

Bệnh viện Chợ Rẫy là nơi ghi nhận 2 bệnh nhân nhiễm Corona đầu tiên tại Việt Nam, do đó tin đồn này thực sự gây hoang mang trong dư luận.

Thông tin đến báo chí chiều tối nay, Bộ Y tế cho biết, BS.CK2 Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định, thông tin 33 người nhiễm Corona là hoàn toàn bịa đặt. Hiện Bệnh viện đã trình báo Công an để điểu tra về hành vi bịa đặt này.

Tương tự, trên một số trang mạng cũng lan truyền thông tin tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM đã có bệnh nhân nhiễm virus Corona đang điều trị.

Tuy nhiên, trên trang facebook cá nhân, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Nhi đồng 1 đã lên tiếng khẳng định tới thời điểm này, tại bệnh viện chưa có bệnh nhi nào bị nhiễm Corona.

“Có hai bé nguy cơ cần cách ly xét nghiệm đều âm tính. Hiện nay không còn cách ly bé nào cả. Các tin khác tin này là tin nhảm hết” – bác sĩ Trương Hữu Khanh nêu rõ.