TP.Hồ Chí Minh

Băng trộm có 4 thành viên đồng tính nam sa lưới

ANTD.VN - Cứ đêm xuống, băng nhóm gồm 4 thành viên đồng tính di chuyển trên 2 xe gắn máy rảo khắp các địa bàn quận huyện để săn tìm người say xỉn hoặc ngủ quên bên đường để tiếp cận gạ gẫm rồi nhanh tay trộm tài sản.

Công an quận Phú Nhuận cho biết, vừa bắt giữ 1 băng nhóm đồng tính nam thực hiện hàng loạt vụ trộm ở nhiều địa bàn. Theo đó 4 thanh viên trong băng nhóm bị tạm giữ để điều tra, xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản” gồm: Nguyễn Văn Tâm (SN 1983), Võ Quốc Quang (SN 1984, cùng ngụ quận Tân Bình), Quách Thoại Mộc Châu (SN 1982, ngụ quận Gò Vấp) và Nguyễn Duy Dũng (SN 1983, ngụ tỉnh Bình Thuận).

4 thành viên băng trộm đồng tính nam. Ảnh: cơ quan Công an 

Theo thông tin ban đầu, qua quá trình quản lý địa bàn, mới đây trinh sát đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Phú Nhuận đưa vào tầm ngắm đối với 1 băng nhóm gồm 4 thành viên đồng tính nam do đối tượng Châu cầm đầu, nghi vấn gây nhiều vụ trộm cắp. Mới đây, 2h30 rạng sáng 11/5 tổ trinh sát hình sự đã tiến hành chặn, kiểm tra hành chính nhóm 4 đối tượng trên khi chúng điều khiển 2 xe gắn máy lưu thông ở giao lộ đường Hoàng Minh Giám – Hồng Hà, phường 9, quận Phú Nhuận.

Bước đầu, nhóm 4 đối tượng không xuất trình được giấy tờ cá nhân; đồng thời khám xét trong người chúng, trinh sát có thu giữ 4 ĐTDĐ các loại và vài triệu đồng, trong đó có 1 ĐTDĐ chúng khai báo không rõ nguồn gốc, nghi là tài sản phạm pháp. Do đó, tổ trinh sát đưa 4 đối tượng về cơ quan Công an làm rõ.

Tang vật thu giữ. Ảnh: cơ quan Công an cung cấp

Bước đầu, các đối tượng khai báo tên tuổi chi tiết; trong đó đối tượng Châu từng có 2 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”. Về ĐTDĐ nghi vấn nói trên, chúng khai báo là đã trộm được của 1 người đàn ông say xỉn ngủ quên bên lề đường ở đường Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp vào đêm 8/5 vừa qua. Ngoài ra chúng còn trộm lấy chiếc xe gắn máy hiệu Wave của nạn nhân rồi mang đi ban với giá 7 triệu đồng.

Đáng nói, các đối tượng khi bị bắt giữ ban đầu tỏ ra lỳ lợm, ít khai báo, chỉ thừa nhận vụ trộm ở quận Gò Vấp như đề cập. Tuy nhiên Công an làm rõ, đây là băng nhóm trộm cắp chuyên nghiệp, hoạt động trong thời gian dài và gây án ở nhiều địa bàn quận, huyện.

Cụ thể, nhóm quen biết nhau khi lang thang ở công viên Gia Định, giáp giữa quận Phú Nhuận và Gò Vấp. Sau khi tụ tập thành nhóm, chúng thường rảo quanh các địa bàn như: quận Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Bình Thạnh… bằng xe gắn máy, vào ban đêm.

Thấy người nào say xỉn vạ vật bên đường hay ngủ quên, chúng liền tiếp cận giở trò gạ gẫm sờ mó để dùng dao lam rạch túi xách lấy ĐTDĐ, ví tiền…. Thấy trường hợp nào dễ dàng, chúng còn trộm luôn xe gắn máy của nạn nhân.

Hiện Công an quận Phú Nhuận đang mở rộng điều tra.