TP.HCM:

Băng nhóm chuyên thuê ô tô rồi làm giả giấy tờ, chiếm đoạt xe

ANTĐ -Băng nhóm này đã thực hiện nhiều chiêu lừa thuê xe ô tô của doanh nghiệp, sau đó chúng cho đàn em làm giả các giấy tờ đem đi cầm cố nhiều nơi.

Ngày 10/4, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên tổng mức hình phạt 21 năm tù đối với bị cáo Trương Thanh Phong (SN 1980, ngụ tại TP Cần Thơ) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Theo nội dung vụ án, Phong đã nhiều lần nhờ người làm giả biển kiểm soát xe ô tô, sổ chứng nhận kiểm định, giấy đăng ký xe ô tô, tem đăng kiểm, và các giấy tờ giả khác để thực hiện 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng.

        Hai bị cáo Trương Thanh Phong và Phan Thế Hùng bị giải về trại giam


Cụ thể, ngày 15/11/2011, Phong đến Công ty Bình An (ở đường Nguyễn Duy Trinh, quận 12) thế chấp sổ hộ khẩu và chiếc xe Atila để hỏi thuê chiếc xe ô tô Chevrolet tự lái. Khi chủ xe đối chiếu hình trong CMND mang tên Trần Văn Hùng đúng là ảnh của Phong nên tưởng đó là giấy tờ thật. Sau đó, chủ xe đã cho Phong thuê chiếc ô tô trên trong thời hạn 2 ngày, với giá 800 ngàn đồng/ ngày và giao giấy tờ xe cho Phong.

Khi lấy được xe, Phong đã nhờ thợ điện xe gỡ bỏ hết thiết bị định vị trên xe. Phong tiếp tục nhờ Dũng làm giả một cặp biển kiểm soát xe ô tô và 2 giấy đăng ký xe giả với giá 5 triệu đồng. Dũng nhờ Tú làm giả giấy tờ trên với giá 4 triệu đồng.  Và Tú nhờ người khác làm giả với giá 3,5 triệu đồng.

Sau khi có được giấy tờ giả trên, Phong thuê một đối tượng không rõ lai lịch đến một trung tâm dạy nghề ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, để chào bán chiếc xe ô tô trên cho ông Trần Văn Thảo, với giá 400 triệu đồng. Bán xe xong, Phong đề nghị ông Thảo cho Phong thuê lại chiếc xe này với giá 16 triệu đồng/tháng. Phong trả trước cho ông Thảo 2 tháng tiền thuê xe 32 triệu đồng.

Lấy được xe, Phong tiếp tục làm giả giấy tờ và nửa tháng sau, Phong tiếp tục mang chiếc xe trên đem thế chấp cho anh Chung Trần Ngọc Phú ở quận Thủ Đức để vay  330 triệu đồng.

Từ trình báo của nạn nhân, Công an quận 2 đã bắt giữ Trương Thanh Phong, Trần Trung Dũng và Nguyễn Thanh Tú, thu hồi chiếc xe ô tô Chevrolet trên. Phan Thế Hùng cũng bị bắt giữ sau đó.

Qua điều tra kết luận, Phong còn thực hiện thêm các vụ lừa đảo khác với thủ đoạn tương tự. Đồng thời Phong còn tiêu thụ 2 xe ô tô do người khác phạm tội mà có thu lợi bất chính 17 triệu đồng.

Liên quan trong vụ án, Tòa còn tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù, đối Phan Thế Hùng (SN 1965, ngụ TP.HCM), về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, tuyên phạt Trần Trung Dũng (SN 1978, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)  và Nguyễn Thanh Tú (SN 1979, ngụ tại TP.HCM), cùng mức án 2 năm tù treo cùng về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.