Bình Dương

Băng nhóm chuyên làm giả giấy tờ để lừa cầm xe, mua hàng trả góp và vay tiền

ANTD.VN -Hai đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan chức năng để lừa đảo nhiều cá nhân, đơn vị tại Bình Dương bằng chiêu cầm cố xe gắn máy, mua hàng trả góp và vay ngân hàng.

Ngày 7/9, Công an Thị Xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, đang tạm giữ 2 nghi can gồm: Lê Thị Ngọc Huyền (SN 1999, ngụ phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An) và Đình Hoàng Tư (SN 1991, ngụ tỉnh để điều tra làm rõ về hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện Công an đang truy xét các đối tượng liên quan đến băng nhóm lừa đảo chuyên nghiệp này.

Qua điều tra, Công an phát hiện Huyền cấu kết với 1 số đối tượng làm giả con dấu để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 1 số đơn vị nên tiến hành mời đối tượng lên làm việc.

Tại Công an, Huyền khai nhận hành vi của mình. Huyền khai báo là đồng bọn tham gia các phi vụ lừa đảo với mình, là đối tượng Tư như nói trên.

Công an đã bắt giữ, khám xét phòng trọ của Tư ở khu phố Bình Hòa I, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, phát hiện nhiều vật chứng như: 2 máy in phun màu, 1 máy tính, 1 xe máy, cùng nhiều vật chứng có liên quan việc làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức để lừa đảo.

Tại Công an, Tư khai nhận rằng đã làm giả giấy CMND của chủ sở hữu xe máy có biển kiểm soát mang BKS 72K1-197.91 rồi mang đi cầm ở tiệm để cầm cố với giá 25 triệu đồng.

Ngoài ra, Tư còn cấu kết với Huyền và đối tượng tên Tâm (chưa rõ lai lịch) làm giả CMND, sổ hộ khẩu để mua trả góp 5 lần ở cửa hàng ĐTDĐ và 12 lần làm hồ sơ vay vốn ngân hàng.

Hiện Công an đang điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng có liên quan.