“Bạn tù” rủ nhau trộm xe máy  

(ANTĐ) - Ngày 2- 8, chỉ huy CAQ Hai Bà Trưng cho biết, CAP Quỳnh Lôi phối hợp với đội Điều tra hình sự vừa truy xét đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy trên địa bàn thành phố. Bước đầu, CQĐT đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

“Bạn tù” rủ nhau trộm xe máy  

(ANTĐ) - Ngày 2- 8, chỉ huy CAQ Hai Bà Trưng cho biết, CAP Quỳnh Lôi phối hợp với đội Điều tra hình sự vừa truy xét đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy trên địa bàn thành phố. Bước đầu, CQĐT đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cầm đầu đường dây này là Hoàng Duy Hải (SN 1965), nhà ở tổ 32 phường Thanh Lương, có 1 tiền án về tội cướp giật; và Lê Thị Hải Yến (SN 1982), HKTT phường Giang Biên, quận Long Biên, đối tượng nghiện hút, có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, hiện sống lang thang.

Quen nhau trong những ngày thụ án tù; ngày 15-12-2007, sau khi được trả tự do, Hoàng Duy Hải liên hệ với Lê Thị Hải Yến, tạo thành cặp bài trùng chuyên đi trộm cắp xe máy.

Khoảng 10h ngày 24-7, tại đoạn đường trước cửa nhà số 3/2 khu tập thể Quân đội, phường Bạch Đằng, tổ công tác CAP Quỳnh Lôi phát hiện một đôi nam nữ đèo nhau bằng xe máy Viva BKS 29L7-1288 với biểu hiện nghi vấn. Thấy bóng dáng lực lượng công an, đối tượng nam ngồi sau xe nhảy xuống bỏ chạy. Đối tượng nữ bị chặn lại chính là Lê Thị Hải Yến.

Qua kiểm tra hành chính, lực lượng công an tìm thấy trong cốp xe máy của Yến có 1 vam phá khóa, 1 chiếc kìm đa năng, 1 đầu “cút” và 11 đầu tuốc-nơ-vít. Tại cơ quan công an, Yến khai kẻ nhanh chân chạy thoát là Hoàng Duy Hải. 9h sáng cùng ngày, Hải dùng xe Viva chở Yến đi tăm tia với ý đồ trộm xe máy.

Phương tiện và tang vật trộm xe bị cơ quan Công an thu giữ
Phương tiện và tang vật trộm xe bị cơ quan Công an thu giữ

Đến tuyến đường mới mở Kim Liên - Ô Chợ Dừa, chúng phát hiện chiếc xe Dream BKS 31U3- 119 dựng không có người trông giữ. Lập tức, Yến cảnh giới còn Hải trực tiếp dùng vam phá khóa. Lấy được xe, cả 2 mang đi bán cho Trịnh Minh Tú, SN 1986, nhà ở phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm. Tú là thợ sửa xe máy, và biết rõ chiếc xe mà Hải và Yến bán có nguồn gốc bất minh, nhưng vẫn mua với giá 1 triệu đồng.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, CAP Quỳnh Lôi cùng đội Điều tra hình sự CAQ Hai Bà Trưng đã bắt giữ được Hoàng Duy Hải, đồng thời triệu tập Trịnh Minh Tú đến làm việc. Chiếc xe máy Dream BKS 31U3- 119 đã bị Tú tuồn về huyện Quốc Oai, nhờ một thợ sửa xe máy khác là Nguyễn Văn Sáng (SN 1987) tiêu thụ.

Tuy nhiên, chưa kịp đến tay chủ khác, chiếc xe này đã bị cơ quan công an thu giữ. Vụ án có thêm nhiều tình tiết mới, sau khi cơ quan công an đấu tranh với kẻ cầm đầu Hoàng Duy Hải. Gần 10 vụ trộm cắp xe máy đã bị Hải và Yến thực hiện trót lọt trước khi sa lưới.

Thủ đoạn của chúng là đóng giả thành cặp tình nhân, đèo nhau bằng xe máy tăm tia các địa bàn từ huyện Gia Lâm, quận Long Biên, Đống Đa, Hai Bà Trưng. Ngoài Trịnh Minh Tú, một đối tượng khác rất tích cực giúp đôi “bạn tù” tiêu thụ tài sản là Trần Văn Thiện (SN 1987), quê Xuân Trường, Nam Định; tạm trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai. Thiện cũng làm nghề sửa chữa xe máy.

Trung tuần tháng 7-2008, Thiện mua của Hải chiếc xe Wave An-pha màu xanh còn khá mới với giá 1,8 triệu đồng. Đây là tang vật vụ trộm ngày 12-7-2007 tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên do Hải là “tác giả”. Mặc dù biết rõ đây là tài sản do tên Hải trộm cắp mà có, Thiện vẫn mua rồi mang đi cầm cố với số tiền cao hơn để ăn tiêu.

Đến thời điểm này, CQĐT - CAQ Hai Bà Trưng đã thi hành lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng Hải, Yến, Tú, Thiện; tiếp tục lập hồ sơ xử lý, truy xét những đối tượng liên quan đến đường dây trộm cắp này.

Số tang vật liên quan đến vụ án bị thu giữ gồm 1 vam phá khóa càng, 2 vam phá ổ khóa điện, 1 kìm đa năng, 1 đầu “cút”, 11 đầu tuốc-nơ-vit, 4 điện thoại di động, 7 xe máy các loại và hơn 5,5 triệu đồng.

H.Quân