Bàn giao 2 DJ người Hàn Quốc bị truy nã tại sân bay Nội Bài

ANTD.VN -Ngày 24-1, tại sân bay Quốc tế Nội Bài, CAQ Đống Đa, Hà Nội phối hợp cùng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm - Bộ Công an; Phòng QLXNC - CATP Hà Nội; Cục đối ngoại thuộc Bộ Công an và Đại sứ quán Hàn Quốc bàn giao hai đối tượng người Hàn Quốc bị truy nã cho Cảnh sát Hàn Quốc.

Cơ quan điều tra Công an quận Đống Đa, Hà Nội, cho biết, thời gian qua, thông qua công tác rà soát, quản lý địa bàn, CAP Láng Thượng phát hiện 2 đối tượng người Hàn Quốc trú trên địa bàn có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy nên đã báo cáo lãnh đạo CAQ Đống Đa, phối hợp cùng Đội điều tra Tổng hợp – CAQ Đống Đa vào cuộc xác minh, điều tra.

Sau quá trình điều tra, lực lượng phối hợp phát hiện hai đối tượng Kim sun Woo, SN 1997, và Lee Kang Won, SN 1993, quốc tịch Hàn Quốc đang bị Cảnh sát Hàn Quốc truy nã do liên quan tới mua bán, vận chuyển trái phép chất marijuana (tên Việt Nam gọi là “bồ đà”, một chất gây nghiện nguy hiểm tran lan trong giới trẻ nước ngoài).

Hai đối tượng Lee Kang Woo và Kim sun Woo.

Ngày 21-12-2017, khi phát hiện 2 đối tượng xuất hiện tại tòa nhà Mipec, phường Ngọc, Lâm, quận Long Biên, Hà Nội, lực lượng phối hợp CAQ Đống Đa đã tổ chức bắt giữ.

Thông tin từ phía Cảnh sát Hàn Quốc cung cấp, đối tượng Lee Kang Woon cùng đồng bọn thường xuyên giao dịch mua bán trái phép chất marijuana qua các trang mạng xã hội. Trong đó, Lee Kang Woon là đối tượng thường xuyên nhập cảnh vào Việt Nam.

Ngày 12-9-2018, đối tượng Lee Kang Woon đã nhận khoảng 400g marijuana tại Hà Nội từ một số đối tượng. Sau đó, giấu trong túi trà rồi lên máy bay về Hàn Quốc qua sân bay Nội Bài. Tiếp đến, ngày 25-10-2017, Lee Kang Woon tiếp tục nhận khoảng 8.777g marijuana tại sân bay Nội Bài, cất giấu trong túi trà rồi bay trở lại Hàn Quốc.

Thượng Tá Đỗ Xuân Tiến, Phó trưởng Công an quận Đống Đa đọc biên bản bàn giao hai đối tượng truy nã cho phía Cảnh sát Hàn Quốc.

Công an quận Đống Đa cho biết, mỗi khi bay sang Việt Nam với danh nghĩa là khách du lịch, Lee Kang Woo lưu trú tại nhà của những người bạn Hàn Quốc đang sinh sống tại Việt Nam, rồi tổ chức mua bán, vận chuyển ma túy về Hàn Quốc.

Cũng tại đây, Lee Kang Woo gặp gỡ và kết nối với Kim Sun Woo, cũng là một đối tượng đang bị Cảnh sát Hàn Quốc đang truy nã do liên quan tới ma túy.

Kim Sun Woo đã bị tòa án của địa phương Hàn Quốc tuyên phạt 1 năm tù giam do có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Khi sang Việt Nam, Kim Sun Woo là một “mắt xích” chuyển marijuana cho các đối tượng khác đưa về Hàn Quốc.

Sau khoảng 1 tháng điều tra và hoàn tất hồ sơ, Công an quận Đống Đa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và CATP Hà Nội đã bàn giao hai đối tượng cho phía Cảnh sát Hàn Quốc tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Công an quận Đống Đa di lý 2 đối trượng truy nã người Hàn Quốc ra sân bay Nội Bài để bàn giao cho phía Cảnh sát hàn Quốc.

Có mặt tại sân bay Nội Bài để tiếp nhận và di lý 2 đối tượng Lee Kang Woo và Kim Sun Woo về nước, ông Pack Won Beak, cán bộ phụ trách công tố, Phòng hình sự quốc tế, Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết: "Lee Kang Woo và Kim Sun Woo là hai đối tượng liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy lớn qua mạng ở Hàn Quốc, và bị khởi tố vụ án vào tháng 12-2017. Tại Hàn Quốc, 2 đối tượng này làm việc tại các quán bar, với vai trò là DJ, sản xuất nhạc”.

Ông Pack Won Beak cảm ơn và đánh giá cao sự hợp tác từ phía Công an quận Đống Đa và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và thành phố Hà Nội. Và hy vọng, đây sẽ là tiền đề cho những hợp tác phòng chống tối phạm tiếp theo giữa 2 đơn vị.