Bán cả bạn gái sang Trung Quốc

ANTD.VN - TAND TP Hải Phòng vừa mở phiên xét xử về tội danh “Mua bán người” và “Mua bán trẻ em”, đối với Nguyễn Hồng Tân (SN 1990), quê quán  thôn Bằng Lai, xã Ngũ Phúc, Kim Thành, Hải Dương; bị cáo bị bắt sau hơn 8 năm trốn quyết định truy nã của CQĐT CATP Hải Phòng.

Bán cả bạn gái sang Trung Quốc ảnh 1Bị cáo Nguyễn Hồng Tân trước vành móng ngựa

Theo cơ quan tố tụng, vụ án xảy ra từ tháng 5-2008. Thời điểm đó, Nguyễn Hồng Tân tình cờ gặp Nguyễn Thu Trang (SN 1991), trú ở quận Ngô Quyền. Qua câu chuyện, Tân biết Trang có người quen ở Trung Quốc, tên là Linh, đang mở quán karaoke và cần người phục vụ. Nếu đưa được các cô gái trẻ sang bán cho Linh sẽ kiếm được nhiều tiền. Tân lập tức nảy ý định… đưa bạn gái là N.P.H (SN 1991), trú ở huyện An Dương sang Trung Quốc bán.

Liên hệ hẹn gặp H, tình cờ lúc ấy, có cả bạn H là N.T.M (SN 1992), trú ở huyện Tiên Lãng, đi cùng; Tân quyết định lừa bán cả 2 cô gái trẻ. Ngày 11-5-2008, Tân, Trang đưa H và M lên Móng Cái chơi. Đến nơi, Trang lén gọi điện thông báo để Linh bố trí người từ Trung Quốc sang đón. Quá trình này, Tân bị lực lượng biên phòng Trung Quốc bắt giữ. Còn Trang và 2 cô gái trẻ sang được bên kia biên giới. Về đến nhà Linh, Trang cùng đồng bọn nhận 5.000 nhân dân tệ là tiền bán M và H. Sau khi nhận tiền, các đối tượng tìm người giúp để Tân được thả, rồi cả bọn về Việt Nam, chia nhau tiền ăn tiêu.

Về phần M và H, ở nơi xứ người, 2 cô gái bị tách mỗi người một nơi và bị ép bán dâm. Do M bị ốm nên hơn 1 tuần sau, Linh buộc phải thả về Việt Nam. Còn H bị bán cho một chủ khác ở Đông Hưng, và gần 1 năm sau mới tìm cách trốn được về nước.

Ngày 17-6-2008, Nguyễn Thu Trang bị bắt và bị khởi tố về tội “Mua bán người”, “Mua bán trẻ em”, bị tuyên án 11 năm tù. Sau hơn 8 năm lẩn trốn, ngày   13-5-2016, Nguyễn Hồng Tân bị bắt theo quyết định truy nã của CQĐT CATP Hải Phòng.

Tại phiên xét xử, căn cứ kết quả điều tra, kết quả tranh tụng, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tân 3 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán người”; 7 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trẻ em”, buộc chấp hành hình phạt chung là 11 năm tù.