Bản án thích đáng cho những “Hooligan”
(ANTĐ) - Hôm qua 19-7, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 8 bị cáo (trong đó 7 bị cáo trú tại TP Hải Phòng), bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Hủy hoại tài sản”…
Các bị cáo tại phiên tòa diễn ra vào ngày hôm qua |
Theo cáo buộc của cơ quan công tố, chiều 10-6-2009, tại sân vận động Hàng Đẫy, TP. Hà Nội, diễn ra trận thi đấu bóng đá giữa hai đội Thể Công và Xi măng Hải Phòng. Lợi dụng không khí cổ vũ bóng đá, một số cổ động viên cho đội Xi măng Hải Phòng đã hò hét, chửi bới, khiêu khích cổ động viên đội bóng đá Thể Công, đốt các loại pháo sáng, pháo khói, ném giày dép, túi nilon đựng nước, gạch đá… xuống sân và vào lực lượng cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong sân bóng.
Sự việc trên đã được cơ quan điều tra xác minh làm rõ: Trước khi hai đội bóng chuẩn bị thi đấu, Hoàng Hà Giang (SN 1981, trú tại phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền) đưa cho Lưu Trùng Dương (SN 1984, trú tại phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền) một quả pháo để đốt và ném xuống sân. Đinh Trí Mạnh (SN 1987, trú tại xã An Lê, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) thấy Dương ném pháo chưa xì khói liền nhặt lên để ném tiếp liền bị công an làm nhiệm vụ trên khán đài bắt quả tang.
Kết thúc trận đấu, do tức tối vì đội bóng Xi măng Hải Phòng bị thua nên Vũ Mạnh Hà (SN 1990, trú tại phường Lạch Tray), cố tình ở lại sân Hàng Đẫy cùng một số cổ động viên bóng đá Hải Phòng hò hét, gây rối trật tự công cộng, bám vào hàng rào ngăn cách khán đài B và sân cỏ, làm cho không khí trên sân hỗn loạn, chỉ đến khi lực lượng chức năng mạnh tay giải tán các “hooligan” này mới chịu ra về. Tuy nhiên, trên đường về Hải Phòng, Hoàng Văn Thảo (SN 1988, xã Hòa Bình), Hoàng Huy Hợp (SN 1988, trú tại xã Hòa Bình), Đỗ Quang Linh (SN 1986, trú tại xã Đông Sơn), Đỗ Văn Tú (SN 1991, trú tại xã Ngũ Lão) đều thuộc huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng và một số đối tượng liên tục có hành vi gây gổ, chửi bới lực lượng công an đang làm nhiệm vụ.
Tại ngã tư Sài Đồng, quận Long Biên, nhiều cổ động viên cố tình dừng đỗ xe máy, ô tô giữa lòng đường hò hét, vây quanh các đồng chí CSGT đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, gây ách tắc nhiều giờ. Tại đây, Đỗ Văn Tú nhảy qua cửa sổ xe ô tô chạy đến, bất ngờ đấm vào một đồng chí công an khiến đồng chí này ngã xuống đường. Đồng thời, Tú kích động các đối tượng khác xông vào tiếp tục đánh, ném gạch, đá gây thương tích 14%. Không dừng lại ở đó, các đối tượng này còn đập vỡ yếm, đồng hồ công tơ mét, mặt nạ xe của một đồng chí CSGT để ở dải phân cách.
Còn tại địa bàn phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hoàng Văn Thảo, Hoàng Huy Hợp cùng nhiều đối tượng khác xuống xe nhặt đá ở ven đường tàu hỏa ném hỏng cột đèn tín hiệu giao thông. Khi thấy anh Nguyễn Tiến Công (SN 1990, trú tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm) chở bạn là anh Lê Quang Việt bằng xe máy thì Hoàng Văn Thảo, Hoàng Huy Hợp và Đỗ Quang Linh đuổi đánh...
Cũng tại thị trấn Trâu Quỳ, các đối tượng này đã dùng gạch, đá, chai thủy tinh tấn công lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ.
Hoàng Văn Thảo cùng các cổ động viên đạp đổ xe máy của CSGT và gây rối trật tự công cộng. Còn Hợp cùng một số cổ động viên khác vào cửa hàng đại lý bánh kẹo, nước ngọt Quỳnh Cương của anh Lê Văn Cương lấy vỏ chai đem lên xe ô tô cho các cổ động viên khác ném vào lực lượng CSGT. Không dừng lại ở đó, khi đến cửa hàng xăng dầu số 83 và Nhà thi đấu huyện Gia Lâm, Hoàng Văn Thảo cùng một số đối tượng đập phá 2 vòi bơm xăng dầu; dùng ghế sắt của cửa hàng đập vỡ kính, gương chiếu hậu xe ô tô BKS: 31A - 7034 của Công an thị trấn Trâu Quỳ, đập vỡ kính chắn gió, gương xe ôtô BKS: 31A - 6943 của CAH Gia Lâm…
Hành vi trên của Hoàng Văn Thảo, Hoàng Huy Hợp, Đỗ Văn Tú, Đỗ Quang Linh, Đinh Trí Mạnh, Lưu Trùng Dương và Vũ Mạnh Hà đã bị cáo buộc phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”. Ngoài ra, Thảo và Hợp còn bị truy tố thêm tội “Hủy hoại tài sản”.
Tại phiên tòa hôm qua, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX tuyên phạt Thảo và Hợp cùng mức án 18 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”, 12 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”, tổng mức hình phạt là 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Linh 14 tháng tù giam, Mạnh 12 tháng 29 ngày - bằng thời gian tạm giam nên được trả tự do ngay tại phiên tòa; Các bị cáo còn lại cũng bị tuyên phạt từ 12 tháng cải tạo không giam giữ đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Ngoài ra, các bị cáo còn phải có trách nhiệm bồi thường dân sự cho các bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật.
Thanh Quang