Bản án thích đáng cho các đối tượng giết người và gây rối

ANTĐ - Ngày 8-9, tại xã Đắk Mol, huyện Đắk Song, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa xét xử lưu động đối với các bị cáo Đặng Văn Hoàn (SN 1996, trú tại xã Đắk Mol, huyện Đắk Song) về tội giết người; Nguyễn Hữu Bình (SN 1997, trú tại xã Đắk Mol, huyện Đắk Song) và Nguyễn Hữu Hiếu (SN 1998, trú tại xã Đắk Sắk huyện Đắk Mil) về tội gây rối trật tự công cộng.
Bản án thích đáng cho các đối tượng giết người và gây rối  ảnh 1

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Nông, khoảng 13h ngày 22-2-2015, sau khi uống rượu và hát karaoke xong, Hoàn, Bình, Hiếu điều khiển xe máy chở nhau đi về nhà. Khi đến đoạn đường liên thôn thuộc địa phận xã Đắk Mol thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên đứng bên đường. Cả hai nhóm xông vào dùng dao, mã tấu đuổi chém nhau khiến một người bị trọng thương.

Lúc này anh Vũ Văn Trường đang ở trong nhà thấy đánh nhau liền chạy ra can ngăn thì bị Đặng Văn Hoàn rút dao nhọn đâm ba nhát vào người gây thương tích nặng. Sau khi gây án, Đặng Văn Hoàn được gia đình đưa đến Công an xã Đắk Mol đầu thú. Anh Vũ Văn Trường được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. 

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Hoàn 19 năm tù về tội giết người; Nguyễn Hữu Bình 1 năm tù và Nguyễn Hữu Hiếu 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội gây rối trật tự công cộng.