Điều tra viên lật tẩy các chiêu trò, thủ đoạn tinh vi của tội phạm:

Bài 5: Tên cướp gây ra nhiều vụ cướp giật dây chuyền ở thị xã Sơn Tây sa lưới như thế nào?

ANTD.VN - Ngày 22-5, Công an thị xã (CATX) Sơn Tây cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Trần Thanh Đức (SN 1990, ở thôn Lũng Kênh, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Bài 5: Tên cướp gây ra nhiều vụ cướp giật dây chuyền ở thị xã Sơn Tây sa lưới như thế nào? ảnh 1

Đối tượng Trần Thanh Đức và chiếc xe chuyên sử dụng đi cướp

Tên cướp táo tợn

Thượng tá Ngô Đình Ngũ, Trưởng CATX Sơn Tây cho biết, cùng với những nỗ lực, giải pháp đảm bảo ANTT địa bàn, CATX đã và đang quyết liệt thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội về việc triển khai đợt cao điểm phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật trong mùa dịch bệnh Covid-19… Quá trình triển khai, CATX Sơn Tây đã khám phá thành công vụ án “Cướp giật tài sản”, bắt giữ đối tượng, thu giữ tang vật, phương tiện gây án, tiếp tục giữ vững tình hình ANTT trên địa bàn.

Thông tin về vụ việc, Thiếu tá Kiều Đình Trọng, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự CATX Sơn Tây cho biết, trước đó khoảng 9h30 ngày 14-5-2020, CATX Sơn Tây nhận được đơn trình báo của chị Trịnh Thị Thu T. (SN 1982, trú tại phường Phú Thịnh, TX Sơn Tây) về việc, khoảng 8h45 cùng ngày, khi đang điều khiển xe máy một mình trên phố Chùa Thông (phường Sơn Lộc, TX Sơn Tây), bất ngờ chị T bị một nam thanh niên cướp giật sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng 9 triệu đồng rồi bỏ chạy.

Do hoảng sợ, chị T. chỉ nhớ được một chi tiết, đối tượng gây án điều khiển xe máy kiểu dáng Honda Dream. Sau khi tiếp nhận tin tố giác tội phạm, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án và quyết không để cho đối tượng gây án nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, gây hoang mang cho nhân dân, Ban chỉ huy CATX Sơn Tây đã chỉ đạo Đội CSHS - CATX vào cuộc thiết lập hồ sơ phá án.

Các tổ công tác của Đội CSHS - CATX Sơn Tây đã lần theo dấu vết đối tượng, đồng thời một tổ công tác được cử xuống hiện trường tiến hành xác minh, rà soát nhân chứng, vận động nhân dân cung cấp thông tin liên quan đến đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát tham gia phá án nhanh chóng phác họa được chân dung đối tượng gây án là nam thanh niên có chiều cao khoảng 1,67m, lúc gây án mặc áo dài tay, màu xám, đi giày thể thao, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm màu xanh và điều khiển xe máy Honda Dream màu nâu...

Qua sàng lọc đối tượng nghi vấn và kết hợp truy tìm đối tượng theo dấu vết "nóng", lực lượng CSHS - CATX Sơn Tây xác định đối tượng gây án là Trần Thanh Đức. Quá trình theo dõi, giám sát quy luật hoạt động của đối tượng cho thấy hoàn toàn phù hợp với lời khai bị hại và nhân chứng liên quan đến các vụ cướp xảy ra trên địa bàn. Tổ công tác đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Thanh Đức, để áp dụng các biện pháp điều tra.

Quyết tâm phá án

Bài 5: Tên cướp gây ra nhiều vụ cướp giật dây chuyền ở thị xã Sơn Tây sa lưới như thế nào? ảnh 2

Một số tang vật cơ quan Công an thu giữ của Đức

Tại cơ quan Công an, Đức tỏ ra là đối tượng chuyên nghiệp, già dặn kinh nghiệp, bước đầu khai báo quanh co, nhỏ giọt. Tuy nhiên, với các tài liệu thu thập được, Đức không thể chối cãi và khai báo một các thành khẩn về hành vi cướp giật chiếc dây chuyền của chị Trịnh Thị T. trước cửa số nhà 271-273 phố Chùa Thông, phường Sơn Lộc vào sáng 14-5, đồng thời khai nhận trước đó Trần Thanh Đức còn thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn TX Sơn Tây vào năm 2019 và 2020.

Điển hình, khoảng 9h15 ngày 19-4-2020, trước cửa số nhà 27 phố Đốc Ngữ, phường Lê Lợi, TX Sơn Tây, chị Bùi Minh H. (SN 1967, trú tại phường Lê Lợi, TX Sơn Tây) khi đang đi bộ một mình thì bị một nam thanh niên điều khiển xe máy Honda Dream áp sáp từ phía sau giật chiếc dây chuyền và mặt dây chuyền vàng Ý trị giá 10 triệu đồng. Tác giả gây ra vụ cướp này không ai khác chính là Trần Thanh Đức.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Ngô Đình Ngũ cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP về việc triển khai đợt cao điểm phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật, Ban chỉ huy CATX Sơn Tây đã chỉ đạo các lực lượng thực hiện nhiều biện pháp kiềm chế sự gia tăng tội phạm, không để hoạt động lộng hành. Bằng sự chỉ đạo sát sao của Ban chỉ huy CATX Sơn Tây và với mọi quyết tâm của các trinh sát, CATX Sơn Tây đã nhanh chóng khám phá thành công vụ cướp giật tài sản do đối tượng Trần Thanh Đức gây ra.

Chia sẻ những khó khăn trong quá trình điều tra, truy bắt đối tượng, Thiếu tá Kiều Đình Trọng cho biết, do đặc điểm Trần Thanh Đức đi gây án một mình nên ít bị lộ thông tin, gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Đáng nói, đối tượng này rất “tự tin” khi gây án. Điển hình, ngay sau khi gây ra vụ cướp giật chiếc dây chuyền của chị Trần Thị Thu T. vào sáng 14-5 trước cửa số nhà 271-273 phố Chùa Thông, chỉ 30 phút sau Đức quay lại nắm tình hình và tiếp tục thực hiện một vụ cướp dây chuyền chỉ cách điểm gây án trước vài trăm mét.

“Quá trình đeo bám đối tượng, Đức tỏ ra khá chuyên nghiệp, trên đường Sơn Tây về nhà, qua đoạn Phùng (thuộc địa bàn huyện Đan Phượng), đối tượng vòng xe đi đường tắt vừa cắt được trạm CSGT vừa đánh lạc hướng trinh sát nếu có bị theo dõi. Đối tượng thường hay gây án vào mùa hè, nhắm vào những phụ nữ đeo dây truyền vàng, trang sức có giá trị”, Thiếu tá Kiều Đình Trọng chia sẻ.

Cũng theo chỉ huy Đội CSHS - CATX Sơn Tây, quá trình đấu tranh khai thác, Trần Thanh Đức khai nhận tất cả những tài sản trong các vụ cướp do đối tượng gây ra đều được mang đến cửa hàng vàng Trung Anh (ở 23 - phố Nhổn, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) tiêu thụ...

Ai là bị hại hoặc liên quan đến các vụ cướp giật tài sản do Trần Thanh Đức gây ra, liên hệ với CATX Sơn Tây (Địa chỉ: Số 20, tổ 1 Ái Mỗ, phường Sơn Lộc, TX Sơn Tây, Hà Nội, hoặc liên hệ theo số điện thoại: 0976983333, gặp đồng chí Kiều Đình Trọng - Đội trưởng Đội CSHS) để phối hợp giải quyết.