Bác kháng cáo kêu oan của các bị cáo

(ANTĐ) - Sau hai ngày xét xử, chiều 1-12, Hội đồng xét xử tại phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử vụ án “Giết người” và “Hủy hoại tài sản” đối với các bị cáo Nguyễn Thị Thuận (SN 1975), trú tại thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội, nguyên là giáo viên tiếng Anh tại trường Tiểu học Xuân Phương), Bùi Tiến Hà (SN 1959) và Hoàng Hải Tiệp (SN 1980) đều trú tại khu phố 5, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, đã tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với các bị cáo.

Vụ án đốt nhà chết ba người tại Từ Liêm, Hà Nội:

Bác kháng cáo kêu oan của các bị cáo

(ANTĐ) - Sau hai ngày xét xử, chiều 1-12, Hội đồng xét xử tại phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử vụ án “Giết người” và “Hủy hoại tài sản” đối với các bị cáo Nguyễn Thị Thuận (SN 1975), trú tại thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội, nguyên là giáo viên tiếng Anh tại trường Tiểu học Xuân Phương), Bùi Tiến Hà (SN 1959) và Hoàng Hải Tiệp (SN 1980) đều trú tại khu phố 5, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, đã tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với các bị cáo.

Nguyễn Thị Thuận nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án
Nguyễn Thị Thuận nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án

Phiên tòa phúc thẩm được Tòa án Quân sự Trung ương mở theo kháng cáo đề nghị tăng nặng hình phạt đối với các bị cáo của phía gia đình bị hại và kháng cáo kêu oan của cả 3 bị cáo. Hội đồng xét xử phúc thẩm do Đại tá Nguyễn Đình Huề - Thẩm phán, làm chủ tọa phiên tòa. Có 3 luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình bị hại và 4 luật sư bào chữa cho các bị cáo trong phiên phúc thẩm.

Do có tính chất nguy hiểm trong hành vi phạm tội của các bị cáo, mối liên hệ nhân thân của bị cáo với các nạn nhân và những thái độ, phản ứng bất thường của các bị cáo đối với gia đình bị hại, nên giống như phiên tòa sơ thẩm, phiên phúc thẩm thu hút sự tham dự của hàng trăm người.

Trước đó, ngày 4-8-2010, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án quân sự Quân khu Thủ đô đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thuận mức án chung thân, Bùi Tiến Hà 20 năm tù giam và Hoàng Hải Tiệp 18 năm tù giam.

Theo bản án sơ thẩm của Tòa án quân sự Thủ đô, Nguyễn Thị Thuận vốn là giáo viên trường Tiểu học Xuân Phương (Từ Liêm - Hà Nội) và là bạn từ nhỏ với nạn nhân Bùi Thị Thu Hà, ở xóm Nước Mát, xã Âu Lâu, TP Yên Bái. Năm 1999, Nguyễn Thị Thuận và chồng chị Bùi Thị Thu Hà là anh Nguyễn Chí Hưng (SN 1972), trú tại xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, cùng mua 2 mảnh đất liền nhau tại thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm. Sau đó, Thuận kết hôn với anh Nguyễn Chí Tuấn (SN 1975, là em trai của anh Nguyễn Chí Hưng). Kết hôn được một thời gian, vợ chồng Thuận và Tuấn sống ly thân.

Tháng 10-2006, Thuận khởi công xây dựng nhà ở trên mảnh đất liền kề của anh Hưng và thuê Bùi Tiến Hà trông coi. Thuận nói với Hà: “Cháu rất tức vợ chồng ông Hưng, vì bênh em trai nên đã bảo cháu phải xin lỗi Tuấn để vợ chồng về ở với nhau. Chú đi mua ít xăng về giúp cháu đốt nhà ông Hưng”. Nghe vậy, Hà nói: “Đốt nhà nguy hiểm lắm, cháy nhà là phải đi tù đấy!”. Thuận lại nói: “Chú cứ đốt đi, không việc gì đâu, nếu xảy ra điều gì cháu chịu trách nhiệm”. Rồi Thuận nhờ tiếp Hoàng Hải Tiệp (sinh viên) ra tay với lời hứa: “Chị xây nhà xong, mày xuống ở với chị, chị không lấy tiền nhà”. Tiệp đã đồng ý.

Đến 2h30 ngày 25-1-2008, Hà đứng cảnh giới cho Tiệp đổ xăng vào nhà qua cánh cửa sắt của nhà anh Hưng. Sau khi đổ hết xăng trong can, Tiệp bật diêm châm lửa đốt làm chị Bùi Thị Thu Hà và cháu Nguyễn Thảo Hiền (vợ, con gái anh Hưng) bị bỏng nặng phải đưa đi cấp cứu, còn anh Hưng chết tại chỗ. Do vết thương quá nặng nên chị Hà và cháu Thảo Hiền cũng tử vong sau đó vài ngày.

Cũng giống như phiên tòa sơ thẩm, tại phiên tòa phúc thẩm cả 3 bị cáo đều đồng loạt phản cung, kêu oan và cho rằng cáo trạng truy tố của VKS là không đúng sự thật. Các bị cáo còn khai trước tòa rằng bị đánh, ép cung nên mới nhận tội trong các bản khai tại cơ quan điều tra.

HĐXX nhận định, cấp sơ thẩm đã xét xử khách quan, toàn diện, bản án dành cho các bị cáo là đúng người, đúng tội. Việc các bị cáo phủ nhận lời khai trước đây, cho rằng bị “ép cung, mớm cung”... là không có cơ sở. Trên cơ sở kết quả điều tra, chứng cứ thu thập, HĐXX đã đủ cơ sở khẳng định Nguyễn Thị Thuận, Bùi Tiến Hà, Hoàng Hải Tiệp phạm tội giết người và hủy hoại tài sản. HĐXX tuyên bác bỏ kháng cáo kêu oan và giữ nguyên bản án sơ thẩm đã tuyên đối với các bị cáo.

Tuy nhiên, vị chủ tọa phiên tòa chưa công bố hết bản án thì buộc phải dừng lại do gặp phải sự phản đối quyết liệt của phía gia đình nạn nhân và cả những người dự khán, cho rằng mức án đối với các bị cáo là quá nhẹ, chưa tương xứng với hành vi phạm tội. Những phản ứng bất bình này đã tạo nên quang cảnh hỗn loạn trong phiên tòa, buộc HĐXX phải rời khỏi phòng xử án trong sự hỗ trợ của lực lượng bảo vệ.

Theo TTXVN