Ba người phụ nữ thuê nhà để hành nghề bán dâm trên đồi thông

ANTD.VN -Không có công ăn việc làm ổn định, bà P. cùng hai người phụ nữ nữa thuê nhà để hành nghề mại dâm. Mỗi lần đi khách, những người phụ nữ này lấy giá 150 nghìn đồng.

 Ngày 25-3, Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, cho biết, đơn vị này đã có hình thức xử phạt đối với Tăng Thị A. (39 tuổi), trú tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; Lương Thị H. (39 tuổi) trú tại xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, và Bùi Thị P. (51 tuổi), trú tại xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, vì hành nghề mại dâm.

Theo đó, thời gian vừa qua, Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, phát hiện ở xã Nghi Yên có một số người đến thuê nhà ở và ngang nhiên hoạt động mua bán dâm. Nắm bắt thông tin từ người dân, chiều 19-3, Công an huyện Nghi Lộc đã kiểm tra hai ki ốt trên địa bàn.

Ba người phụ nữ thuê nhà để hành nghề bán dâm trên đồi thông ảnh 1

Không có công ăn việc làm ổn định, những người phụ nữ lớn tuổi thuê nhà để hành nghề mại dâm (ảnh minh họa)

Qua đó phát hiện, Tăng Thị A. đang có hành vi bán dâm cho Nguyễn Văn N. (37 tuổi) trú xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tại ki ốt mà mình thuê. Còn ở ki ốt của Bùi Thị P. công an cũng phát hiện người phụ nữ này đang bán dâm cho Nguyễn Văn M. (39 tuổi) trú xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc.

Mở rộng điều tra, tại ki ốt của mình, Lương Thị H. cũng khai nhận mình làm nghề bán dâm. Giá mỗi lần đi khách là 150 nghìn đồng.

Cơ quan công an cũng xử phạt hành chính đối với Nguyễn Văn N. (37 tuổi), trú tại xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc; Nguyễn Văn M. (39 tuổi), trú tại xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, đối với hành vi mua dâm.

Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi mua bán dâm đối với các đối tượng này và yêu cầu chính quyền xã Nghi Yên trục xuất các đối tượng hoạt động mại dâm ra khỏi địa bàn.