Án mạng từ rượu

(ANTĐ) - Khoảng 2h30 ngày 24-2, tại khu vực xóm Cầu, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì đã xảy vụ án mạng. Nạn nhân là anh Lê Cao Cường (SN 1985), HKTT ở Ninh Thành, Ninh Giang, Hải Dương.

Án mạng từ rượu

(ANTĐ) - Khoảng 2h30 ngày 24-2, tại khu vực xóm Cầu, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì đã xảy vụ án mạng. Nạn nhân là anh Lê Cao Cường (SN 1985), HKTT ở Ninh Thành, Ninh Giang, Hải Dương.

Anh Cường đã bị Lê Tiến Hùng (1969), HKTT ở Nam Tiến, Nam Trực, Nam Định; hiện thuê nhà mở quán bán phở ở xóm Cầu dùng dao đâm chết.

Trước khi xảy ra sự việc, Lê Tiến Hùng có mời anh Lê Cao Cường (tạm trú ở gần nhà Hùng) uống rượu tại quán của Hùng. “Rượu vào, lời ra”, giữa anh Cường và Hùng đã xảy mâu thuẫn tại quán ăn của Hùng dẫn đến xô xát. Anh Cường cầm ống đựng đũa và bát của quán phở ném vào người Hùng.

Tức khí, Hùng vớ lấy con dao dùng để thái hành đâm 1 nhát vào ngực trái của anh Cường. Được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh Cường đã tử vong trên đường tới bệnh viện. Sau khi gây án, Lê Tiến Hùng đã tới trụ sở Công an xã Tân Triều tự thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Vụ việc đang được CAH Thanh Trì phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thu Ba