Án mạng ở xóm trọ vì mâu thuẫn trong xóm trọ

ANTD.VN - Do mâu thuẫn trong quá trình sống chung ở xóm trọ nên Phi đã dùng dao tấn công Tú và Huy. Hậu quả khiến Tú tử vong tại chỗ còn Huy bị thương nặng được chuyển đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 29-4, thông tin từ UBND xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng khiến 1 người chết, 1 người bị thương. Nạn nhân là Lê Anh Tú (SN 1998) và Nguyễn Ngọc Huy (SN 1995) cùng trú xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Án mạng ở xóm trọ vì mâu thuẫn trong xóm trọ ảnh 1

Phòng trọ nơi xảy ra sự việc

Sự việc xảy ra vào khoảng 22h30’ ngày 28-4, tại một khu trọ ở xóm 11, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Vào thời điểm đó, do có mâu thuẫn trong sinh hoạt với nhau nên Trần Phi Hải (SN 1995) trú xã Nam Thượng, huyện Nam Đàn, Nghệ An, đã xảy ra xô xát với Tú và Huy.

Hải bất ngờ dùng dao tấn công hai người bạn cùng xóm trọ khiến Tú tử vong tại chỗ còn Huy bị thương nặng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Gây án xong, Phi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo về vụ việc, công an huyện Nghi Lộc nhanh chóng có mặt ở hiện trường. Sau hai tiếng gây án, Hải bị bắt khi đang ở nhà riêng ở huyện Nam Đàn. Được biết, Hải, Tú và Huy ở cùng xóm trọ để đi làm ở KCN Nam Cấm.

Hiện cơ quan công an đang điều tra để làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc.