TP.HCM:

Án mạng chết người tại cuộc nhậu trong chòi vịt

ANTĐ - Bị đâm trúng chỗ hiểm, ông Huỳnh Tấn Hải té ngã xuống đất. Chưa dừng lại, Võ Văn Phấn tiếp tục bồi thêm một nhát nữa trúng ngực làm nạn nhân tử vong sau đó.

Ngày 30/3, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa ra xét xử lưu động vụ án giết người do bị cáo Võ Văn Phấn (SN 1983, ở xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch) gây ra. Cuối phiên xử, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phấn 17 năm tù về tội ”giết người”.

Bị cáo Phấn tại phiên tòa lưu động

Bản án xác định, ngày 11/8/2015, Phấn cùng các ông Huỳnh Tấn Hải (SN 1967, ở xã Phước Thiền), Võ Văn Tư, Nguyễn Ngọc Phong và Châu Văn Hường tổ chức nhậu tại chòi nuôi vịt của Phong, ở khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành.
Khoảng 15h cùng ngày, thì giữa ông Phong và Hải phát sinh gây gỗ, xô xát nhau.

Thấy vậy, bị cáo Phấn nhảy vào ôm ông Hải can ra. Tuy nhiên, trong lúc giằng co, Phấn bị ông Hải đánh vào mặt. Tức lên, Phấn chạy vào chòi lấy kéo chạy ra đâm ông Hải 2 nhát.

Bị đâm trúng chỗ hiểm, ông Hải té ngã xuống đất. Phấn tiếp tục bồi thêm một nhát nữa trúng ngực nạn nhân. Do bị thương tích trầm trọng, mất nhiều máu, ông Hải tử vong sau đó.

Chiều cùng ngày Phấn đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận hành vi mình gây ra.