7 đối tượng trốn truy nã "sa lưới"

ANTD.VN - Các đối tượng trốn truy nã từ 2 năm đến 19 năm đang lẩn trốn ở các tỉnh phía Nam, đã bị công an Nghệ An phát hiện, bắt giữ.

Các đối tượng trốn truy nã đã bị bắt

Ngày 29-12, thông tin từ Phòng Cảnh sát truy nã Công an Nghệ An cho biết, đơn vị này đã phối hợp với Công an các tỉnh phía Nam bắt thành công 7 đối tượng trốn truy nã. Các đối tượng bị bắt gồm: Trần Đình Trung (51 tuổi) trú ở xã Hưng Hòa, TP. Vinh, Nghệ An trốn truy nã về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Phạm Anh Hiếu (34 tuổi) trú xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An trốn truy nã về tội đánh bạc. Trần Văn Minh (39 tuổi) trú ở xã Hưng Lộc, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An và Đinh Tiến Mạnh (34 tuổi) trú xã Phú Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cùng bị truy nã về tội lạm dụng tín dụng chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Tiên (28 tuổi) trú xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An trốn truy nã về tội trộm cắp tài sản. Nguyễn Văn Côi (38 tuổi) trú thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, Nghệ An bị truy nã về tội cố ý gây thương tích. Đặng Thị Hòa (24 tuổi) trú tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An bị truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Những đối tượng này lẩn trốn ở các tỉnh Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Kiên Giang, Bình Thuận... trong đó có 2 đối tượng có thời gian trốn nã lâu nhất là Trần Đình Trung 19 năm và Nguyễn Văn Côi 16 năm. Các đối tượng còn lại lẩn trốn từ 2 năm đến 10 năm.

Hiện Phòng Cảnh sát truy nã Công an Nghệ An đã hoàn tất thủ tục bàn giao các đối tượng cho Công an các huyện và các đơn vị liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.