4 người trong một gia đình ở Hà Tĩnh treo cổ tự tử

ANTD.VN - Bức thư tuyệt mệnh của người vợ để lại đã hé lộ nguyên nhân vụ việc đau lòng có thể bắt nguồn từ những lời dị nghị của hàng xóm, khi người chồng bị công an điều tra về hành vi trộm cắp một chiếc điện thoại di động...

Sáng 20-10, người dân xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh xôn xao khi cả gia đình anh Nguyễn Tiến T (SN 1988) gồm 4 người đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Các nạn nhân là anh Nguyễn Tiến T, chị Nguyễn Thị H (24 tuổi, vợ anh T) cùng 2 đứa con của vợ chồng anh T là các cháu Nguyễn Đăng K (6 tuổi) và Nguyễn Thị H (4 tuổi), trú tại thôn Minh Châu.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h sáng nay, ông Nguyễn Văn H là bố vợ anh T, ở cùng thôn sang nhà con rể thì phát hiện anh T và chị H cùng 2 cháu ngoại chết trong tư thế treo cổ ở gian nhà chính. Ngay lập tức, ông H hô hoán hàng xóm và báo tin cho chính quyền địa phương.

Hiện trường vụ việc

Nhận được tin báo, CAH Kỳ Anh phối hợp với Công an xã Kỳ Hợp nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo điều tra làm rõ vụ việc. “Ngay khi phát hiện vụ việc, người thân của gia đình anh T đã đưa các nạn nhân xuống cấp cứu nhưng không qua khỏi. Kết quả điều tra ban đầu xác đinh, 4 nạn nhân đều chết trong tình trạng treo cổ, Cơ quan điều tra phải tiếp tục xác định yếu tố dẫn đến việc các nạn nhân chết để xử lý; còn nguyên nhân nào dẫn việc các nạn nhân tự treo cổ, yếu tố nào tác động đến tư tưởng của các nạn nhân thì cơ quan công an đang tập trung làm rõ và sẽ có kết luận sớm”, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết.

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an phát hiện 2 bức thư tuyệt mệnh do vợ chồng anh T để lại.

Trong bức thư tuyệt mệnh mà chị H viết để lại cho biết, gia đình chịu áp lực của những người hàng xóm dị nghị. Trước thời điểm xảy ra vụ việc 4 ngày, anh T vào tỉnh Quảng Bình ăn trộm điện thoại của người dân và bị Công an tỉnh này bắt giữ. Sau đó, anh T được cho tại ngoại để công an tiếp tục điều tra và xác minh nhân thân. Do không chịu được áp lực nên vợ chồng anh này và 2 đứa con đã treo cổ tự tử.

Vợ chồng anh T làm lao động tự do tại địa phương. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.