38 đối tượng dương tính ma túy cùng 4 ô tô tại ‘động lắc’ ‘cứng’ nhất đất Cảng

ANTD.VN - Quá trình xét nghiệm, cơ quan chức năng xác định 38/47 đối tượng có mặt tại quán Karaoke Hồng Ngọc phản ứng dương tính với ma túy.

Như ANTĐ thông tin, khoảng 3h ngày 19-3, các lực lượng CAQ Lê Chân, Hải Phòng bất ngờ kiểm tra quán karaoke Hồng Ngọc (địa chỉ số 6 + 8 đường vòng Hồ Sen, phường Hàng Kênh), phát hiện 47 đối tượng có dấu hiệu “bay lắc”.

"Động lắc" Hồng Ngọc tọa lạc ở vị trí khá đắc địa

Quá trình kiểm tra, tại quầy lễ tân có Vũ Anh Đức (SN 1986), là nhân viên phục vụ của quán. Cơ quan công an thu giữ được số lượng lớn các viên ma tuý tổng hợp cùng các phương tiện, dụng cụ phục vụ cho việc tổ chức sử dụng ma túy. Ngoài ra, hàng chục chiếc ĐTDĐ, 4 xe ô tô và 10 xe máy đã bị cơ quan chức năng lập biên bản tạm giữ.

Qua kiểm tra, thử nước tiểu, cơ quan Công an đã xác định được 38 đối tượng phản ứng dương tính với ma túy.

Số ô tô của khách đến quán bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra

Bước đầu, cơ quan chức năng nắm được người đứng tên kinh doanh quán karaoke Hồng Ngọc là ông Bùi Thế Lân (60 tuổi). Tuy nhiên, đang có những dấu hiệu bất thường liên quan đến việc cấp phép cho hoạt động của quán karaoke này.

Hồng Ngọc trước đây là quán Ruby; vào tháng 6-2016, quán karaoke Ruby đã lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an đột kích, phát hiện khoảng 300 đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. 

Gần 20 đối tượng sau đó bị đưa ra xét xử, riêng Nguyễn Thị Thu Thủy, chủ quán và người quản lý tài chính là Nguyễn Văn Phiên đã bỏ trốn.

Vậy nhưng không hiểu Nguyễn Thị Thu Thủy trốn ở đâu mà đến tháng 1-2018, quán karaoke Ruby do Thủy làm đại diện trước pháp luật vẫn tiến hành được thủ tục chuyển đổi cho công ty TNHH do ông Bùi Thế Lân làm giám đốc. Đồng thời, karaoke Ruby được đổi tên thành karaoke Hồng Ngọc; và không lâu sau đó, nó trở thành “động lắc”, rồi bị triệt xóa.