35 “sưa tặc” ra trước vành móng ngựa

(ANTĐ) -  Sáng nay 29-3, TAND TP Hà Nội đã tiến hành mở phiên toà xét xử sơ thẩm 35 bị cáo trong vụ án chặt trộm gỗ sưa xảy ra trên địa bàn Hà Nội từ năm 2007 đến năm 2009. Ngoài tội danh bị cơ quan công tố cáo buộc phạm tội trộm cắp tài sản thì một số bị cáo còn bị truy tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.  Thay mặt HĐXX, Thẩm phán Nguyễn Ngọc Huân - Chủ toạ phiên tòa đã công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử.

35 “sưa tặc” ra trước vành móng ngựa

(ANTĐ) -  Sáng nay 29-3, TAND TP Hà Nội đã tiến hành mở phiên toà xét xử sơ thẩm 35 bị cáo trong vụ án chặt trộm gỗ sưa xảy ra trên địa bàn Hà Nội từ năm 2007 đến năm 2009. Ngoài tội danh bị cơ quan công tố cáo buộc phạm tội trộm cắp tài sản thì một số bị cáo còn bị truy tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.  Thay mặt HĐXX, Thẩm phán Nguyễn Ngọc Huân - Chủ toạ phiên tòa đã công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử.

>>>35 “sưa tặc” sắp hầu tòa

>>>Đề nghị truy tố 33 đối tượng trộm gỗ sưa

>>>Thêm 6 đối tượng ra đầu thú

35 “sưa tặc” đứng trước vành móng ngựa tại phiên tòa sáng nay 29/3/2010

35 “sưa tặc” đứng trước vành móng ngựa  tại phiên tòa sáng nay 29/3/2010

Trong ngày xét xử đầu tiên, HĐXX chủ yếu hoàn tất phần kiểm tra căn cước. Đại diện viện KSND TP Hà Nội giữ quyền công tố tại tòa cũng đã công bố nội dung cáo trạng truy tố các bị cáo.

Theo nội dung cáo trạng, hai bị cáo Nguyễn Xuân Tuấn (SN 1986) và Đào Văn Đằng (SN 1971), đều trú tại xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội cùng đồng phạm phải chịu trách nhiệm hình sự về 17 vụ chặt trộm cây gỗ sưa và trộm cắp cây cảnh với giá trị giám định là 312,150 triệu đồng.

Ngoài ra, các bị cáo và cá nhân liên quan còn khai nhận thực hiện 14 vụ trộm cắp gỗ sưa khác trên địa bàn Hà Nội và nhiều vụ trộm cắp tài sản thuộc các tỉnh lân cận nên đã tách vụ án, chuyển cho cơ quan điều tra các địa phương xử lý theo thẩm quyền. Các vụ trộm cắp gỗ sưa thành công, nhóm bị cáo này khai nhận tại cơ quan công an chủ yếu bán cho người Trung Quốc.

Cũng theo cáo buộc, trong số các bị cáo thì Nguyễn Xuân Tuấn tham gia tích cực nhất với tổng cộng 14 vụ trộm cắp, bản thân Tuấn đã chiếm đoạt 8 cây gỗ sưa trồng tại các địa điểm: Công viên Indira Gandhi (Công viên hồ Thành Công), vườn hoa tượng đài Nguyễn Trãi ở Hà Đông, vườn ươm Xí nghiệp cây xanh, khu tập thể Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân)…

Thấy việc chặt trộm cây sưa thu lời dễ dàng, Tuấn tiếp tục “tấn công” nhiều cây sưa ở Công viên Thống Nhất, trường Tiểu học Đặng Trần Côn A… nhưng do bị phát hiện nên đã bỏ cây lại. Không chỉ chặt trộm cây sưa, Tuấn còn lấy trộm nhiều cây xanh, cây tùng La Hán của nhiều gia đình khác.

Đặc biệt, từ giữa tháng 7-2009 đến giữa tháng 9-2009, trên một số tuyền phố của Hà Nội liên tục xảy ra các vụ trộm cắp cây gỗ sưa đỏ thuộc “danh mục quý hiếm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại” gây bức xúc trong dư luận. Quá trình điều tra, đã làm rõ ổ nhóm chuyên chặt trộm và tiêu thụ gỗ sưa gồm 37 cá nhân do Nguyễn Xuân Tuấn, Đào Văn Đằng cầm đầu.

Tại cơ quan điều tra, các bị cáo khai nhận, mặc dù biết gỗ sưa là loại cây quý hiếm nhưng do cần tiền tiêu nên cả nhóm đã bàn nhau đi mua sắm cưa tay, cưa máy, dây thừng rồi lợi dụng đêm tối đi tìm cây gỗ sưa trên các tuyến phố để chặt hoặc trộm cắp đồ gia dụng làm bằng gỗ sưa có giá trị cao của các nhà dân đem bán. Hành vi phạm tội của các nghi can được thực hiện từ năm 2007.

Điển hình ngày 15-10-2007, Đào Văn Đằng, Đào Văn Dũng, Đào Hữu Khiêm, Đỗ Vũ, Đào Văn Quyết bàn nhau đi cưa trộm cây sưa 100 năm tuổi trong khuôn viên chùa Trầm thuộc xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Ngày 19-2-2008, nhóm này đến đền thờ Hai Bà Trưng thuộc địa bàn xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, Hà Nội cưa trộm một cây sưa trong khuôn viên đền nhưng bị phát hiện nên bỏ trốn.

Sau khi nhà đền thu dọn gỗ sưa bị triệt hạ cất vào kho, cả nhóm quay lại, dùng kìm cộng lực cắt khóa khênh trộm thân gỗ sưa trên đi bán. Cả hai vụ, nhóm này đều bán cho Nguyễn Viết Thìn (SN 1964, cùng trú tại xã Cao Viên), sau đó Thìn đem bán cho một đôi vợ chồng người Trung Quốc. Tương tự, vụ trộm cây sưa trong Vườn ươm của Xí nghiệp sản xuất cây xanh, cây ho, cây cảnh thuộc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Công viên Cây xanh Hà Nội do Nguyễn Xuân Tuấn cầm đầu, cả nhóm đã bán tang vật cho Tạ Đình Khoát (cùng ở xã Cao Viên), sau đó Khoát bán cho một người Trung Quốc khác.

Trong các vụ trộm gỗ sưa tại C16-C17 Tập thể Thanh Xuân Bắc vào ngày 22-8-2009 và khu vực Khuôn viên Đài liệt sĩ phường Mai Dịch vào ngày 3-9-2009, cả nhóm đa bán tang vật cho Vũ Văn Đồng (trú tại phố Nghè, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh).

Trong số các cây sưa bị chặt hạ, “món hàng” được các “sưa tặc”  đặc biệt chú trọng quan tâm là những cây sưa cổ thụ, có tuổi đời hàng chục, hàng trăm năm. Điển hình như cây sưa hơn trăm tuổi ở khuôn viên chùa Trầm, thuộc địa bàn xã Phụng Châu (huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Quang Trường – Minh Quân