30 bánh heroin trong chiếc Camry

(ANTĐ) - Tiến hành kiểm tra hành chính chiếc Camry BKS: 30U-4945, lực lượng phòng chống ma túy - CATP Lạng Sơn phát hiện trong hộp carton để dưới sàn xe 30 bánh heroin, lúc này 2 vị “đại gia” sang trọng thường xuyên lên TP Lạng Sơn du lịch hiện nguyên hình là 2 tên trùm ma túy. 

 30 bánh heroin trong chiếc Camry

(ANTĐ) - Tiến hành kiểm tra hành chính chiếc Camry BKS: 30U-4945, lực lượng phòng chống ma túy - CATP Lạng Sơn phát hiện trong hộp carton để dưới sàn xe 30 bánh heroin, lúc này 2 vị “đại gia” sang trọng thường xuyên lên TP Lạng Sơn du lịch hiện nguyên hình là 2 tên trùm ma túy. 

Đối tượng Đặng Thiện Quân, Vũ Văn Thành cùng tang vật vụ án
Đối tượng Đặng Thiện Quân, Vũ Văn Thành cùng tang vật vụ án

Những vị khách sang trọng

Thời gian gần đây, lực lượng phòng chống ma túy - CATP Lạng Sơn phát hiện có hai người đàn ông độ tuổi trung niên ở tỉnh ngoài thường xuyên lên TP Lạng Sơn tham quan, du lịch có dấu hiệu nghi vấn. Mỗi lần có mặt tại TP Lạng Sơn, 2 vị khách này thường vào nghỉ tại những khách sạn sang trọng nhất ở trung tâm thành phố trong vài ngày rồi đột nhiên “biến mất”.

Điều “ấn tượng” nhất mà họ để lại cho nhân viên của những khách sạn ở đây là cách tiêu tiền không tiếc tay của 2 vị “đại gia” này. Có những lần tiếp khách, 2 “đại gia” này đã chi tiền triệu để “bo” cho các nhân viên phục vụ bàn tại đây. Không những thế, mỗi lần lên TP Lạng Sơn, 2 “đại gia” này lại đi một chiếc xe ôtô sang trọng của các hãng khác nhau... Một điểm làm lực lượng phòng chống ma túy CATP Lạng Sơn chú ý nhất là trong những lần có mặt tại TP Lạng Sơn, một trong 2 người này thường bí mật gặp gỡ một số đối tượng có dấu hiệu hoạt động ma túy trên địa bàn.

Bí mật triển khai lực lượng theo dõi, điều tra 2 người khách này, các trinh sát phòng chống ma túy - CATP Lạng Sơn được biết, một người tên là Vũ Văn Thành, SN 1968, HKTT tại tiểu khu 1, Nông trường Chè, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La hiện có vợ đang làm giáo viên và 2 con nhỏ. Bản thân Thành là một đối tượng nghiện ma túy lâu năm và đã từng buôn bán trái phép chất ma túy bị Tòa án Sơn La xử 7 năm tù giam vừa mới ra tù năm 2008. Mặc dù không có công ăn việc làm nhưng cuộc sống của Thành cũng như gia đình đột nhiên khá giả lên trông thấy. Đồ đạc phương tiện trong nhà được sắm toàn loại đắt tiền.

Thỉnh thoảng, gia đình Thành lại đón một số người bạn đi ôtô đắt tiền từ Hà Nội lên thăm. Vị khách thứ 2 có tên là Đặng Thiện Quân, SN 1962, HKTT tại 508, đường Trần Khát Chân, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Cũng là một con nghiện ma túy lâu năm, không có công ăn việc làm, vợ bỏ, một nách nuôi 2 con nhưng Quân đã xây dựng được một ngôi nhà 4 tầng ở Phố Huế và thường đi ôtô Camry sang trọng. Thi thoảng dăm bữa nửa tháng, Quân lại phóng xe lên Lạng Sơn với bạn bè... Và trong những lần đi Lạng Sơn của Quân đều có mặt của Vũ Văn Thành...

Lộ mặt 2 tên trùm ma túy

6h ngày 26-3, tại Quốc lộ 4B Lạng Sơn - Lộc Bình thuộc địa bàn khối 5, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, các trinh sát phòng chống ma túy - CATP Lạng Sơn bất ngờ kiểm tra chiếc xe ôtô Camry BKS: 30U-4945. Thấy lực lượng công an đột ngột xuất hiện, Thành và Quân định chống cự nhưng trước những họng súng đen ngòm chĩa vào mình nên 2 đối tượng đành ngồi im.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 30 bánh heroin được đựng trong 1 hộp carton để dưới sàn xe ghế phụ  trước và một túi nhỏ đựng 81 viên ma túy tổng hợp, 1 gói nhỏ heroin, 4 điện thoại di động và 3 triệu đồng. Ngay sau đó, 2 đối tượng được đưa về CATP Lạng Sơn để làm rõ. Tại đây, Thành và Quân đã thừa nhận số ma túy trên là của chúng. Sau khi ra tù, qua các mối quan hệ xã hội, Vũ Văn Thành đã gặp Đặng Thiện Quân và cả 2 bàn nhau lên kế hoạch buôn may túy.

Để “che mắt” các lực lượng chức năng, mỗi lần lên TP Lạng Sơn giao dịch, 2 đối tượng này thường thuê các loại xe ôtô khác nhau và ở các khách sạn khác nhau. Nhưng những hành động, cử chỉ dù là nhỏ nhất của 2 đối tượng đã không qua được “con mắt nghiệp vụ” của lực lượng phòng chống ma túy - CATP Lạng Sơn. Đang trên đường vận chuyển 30 bánh heroin và một số lượng ma túy tổng hợp khác đi tiêu thụ, Thành và Quân đã bị CATP Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ. Được biết, chiếc xe Camry nói trên là do 2 đối tượng thuê để vận chuyển ma túy.

Hôm qua 28-3, Cơ quan CSĐT CATP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam hai đối tượng là Vũ Văn Thành, SN 1968, HKTT tại tiểu khu 1, Nông trường Chè, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La và Đặng Thiện Quân, SN 1962, HKTT tại 508 Trần Khát Chân, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội về hành vi mua  bán trái phép chất ma túy. Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Quyên  -  Anh