3 án tử hình, 1 án chung thân cho nhóm đưa 28 kg ma túy từ Lào sang Việt Nam bán

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Đưa ma túy từ Lào vượt biên sang Việt Nam bán, 3 người đàn ông bị tuyên án tử hình, 1 người lĩnh án chung thân và 1 người nhận 20 năm tù.

Ngày 6-7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử Đơ Vàng (50 tuổi); Đà Xìa Tu Vàng (24 tuổi); Vừ Chia Xồng (23 tuổi); Di Vàng (23 tuổi); Xổm Chay Xìa Tu Vàng (27 tuổi) cùng trú tỉnh Bô Ly Khăm Xay, nước CHDCND Lào về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, ngày 22-12-2019, Tu Vàng và Chia Xồng được Thò Vàng rủ đưa 2 ba lô ma túy sang Việt Nam cho khách. Cũng trong thời gian này, Đơ Vàng nhờ người sang Việt Nam lấy 5.000 USD tiền hàng.

3 án tử hình, 1 án chung thân cho nhóm đưa 28 kg ma túy từ Lào sang Việt Nam bán ảnh 1

Nhóm người Lào trong phiên xét xử

Đơ Vàng rủ Xổm Chay Xìa Tu Vàng đi cùng mình và thuê Di Vàng phiên dịch, hứa trả công 200-500 USD. Một ngày sau, nhóm người Lào này đang tiến hành giao dịch ma túy cho khách thì bị công an ập đến bắt quả tang.

Nhân lúc hỗn loạn, Thò Vàng và nhóm người mua ma túy nhanh chân tẩu thoát. Tuy nhiên, ngày 23-12-2019, Đơ Vàng, Di Vàng, Xổm Chay Xìa Tu Vàng bị Công an Nghệ An bắt giữ ở trong một khách sạn tại TP Vinh khi đang chuẩn bị nhận số tiền 270.000 USD bán ma túy.

Được biết, Xổm Chay Xìa Tu Vàng và Đà Xìa Tu Vàng là hai anh em ruột. Trong phiên xét xử, các bị cáo khai do được các đối tượng người Lào thuê sang Việt Nam lấy tiền bán ma túy và thuê đưa ma túy sang Việt Nam nên đồng ý.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Đơ Vàng, Đà Xìa Tu Vàng, Vừ Chia Xồng mức án tử hình; Xổm Chay Xìa Tu Vàng tù chung thân; Di Vàng 20 năm tù cũng về tội danh Mua bán trái phép chất ma túy.