28 tuổi, 5 lần vào tù vì tội trộm cắp, vẫn chứng nào tật nấy

ANTĐ - Nhiều lần bị xử phạt tù về hành vi trộm cắp tài sản nhưng Cao vẫn chứng nào tật nấy liên tục tái phạm.

Chiều 24/9, TAND huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) mở phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Cao (SN 1987, ở ấp Tân Triều, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu) 3 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”.

Bị cáo Phạm Thanh Cao

Theo cáo trạng, Cao là đối tượng có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản. Khoảng 10h ngày 10/4, Cao đến nhà anh Phạm Quốc Cường cùng ở ấp Tân Triều uống rượu. Trong bàn nhậu còn có ông Nguyễn Văn Khoa (SN 1937, ở ấp Tân Triều).

Do biết, Cao có tiền án về tội trộm cắp tài sản, ông Khoa thách Cao có lấy trộm được 3 triệu đồng của ông để trên đầu giường. Đến 13h cùng ngày, lợi dụng lúc anh Cường và ông Khoa say, Cao đi qua nhà ông Khoa lấy trộm 3 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Tiếp đó, vào sáng 29/5, Cao đi trên đường liên ấp Vĩnh Hiệp, xã Tân Bình, thì phát hiện gần chục chiếc xe máy của người dân để ngoài cổng miếu Vĩnh Hiệp để họp bên trong khu miếu. Thấy không ai để ý, Cao đi vào trộm chiếc xe máy của ông Ngô Thành Sự (ở ấp Vĩnh Hiệp). Sau đó, Cao tìm biển số giả gắn vào xe máy trộm được để sử dụng.

Trước đó, từ năm 2006 -2009 Phạm Thanh Cao đã từng bị TAND huyện Vĩnh Cửu xét xử 4 lần cũng về hành vi “trộm cắp tài sản”, bị phạt tổng cộng hơn 7 năm tù.