27 tháng tù cho kẻ dùng dao rạch mặt vợ

ANTD.VN - TAND huyện Yên Thế (Bắc Giang) vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự Cố ý gây thương tích đối với bị cáo Hoàng Văn Vương (SN 1973) trú tại thôn Trại Mới, xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế.

Theo cơ quan tố tụng, khoảng 18h ngày 10-7-2018, CAH Yên Thế nhận được tin báo tại khu vực sân vận động thôn Trại Mới, xảy ra vụ hành hung khiến chị Vũ Thị O (SN 1978), trú ở thôn Trại Mới bị thương. Đối tượng gây án là Hoàng Văn Vương, chồng nạn nhân.

Đến 22h cùng ngày, đối tượng Vương đã đến CAH Yên Thế đầu thú, khai nhận dùng dao rạch nhiều nhát vào vùng mặt, ngực và chân trái chị O. Kết quả giám định làm rõ chị O. bị tổn hại 29% sức khỏe.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, chị O. và Vương làm đám cưới từ cuối năm 2016 nhưng chưa đăng ký kết hôn. Tháng 6-2017, chị O. đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan (Trung Quốc). Đầu tháng 7-2018, chị O. về thăm quê. Cho rằng chị O. đã có người khác nên Vương nổi cơn ghen tuông, dùng dao gây thương tích. 

Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng Văn Vương thành khẩn khai báo và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ kết quả điều tra cùng diễn biến phiên xét xử, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vương 27 tháng tù giam, theo đúng tội danh truy tố.