22 giờ truy bắt đối tượng dùng dao đe dọa cướp tài sản tại thành phố Bắc Giang

ANTD.VN - Trưa 18-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh và các đội nghiệp vụ CATP đã bắt giữ được Nguyễn Tú Anh (SN 1995, trú tại đường Giáp Hải, phường Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang), là đối tượng dùng dao đe dọa và gây ra vụ cướp tài sản táo tợn trên địa bàn TP Bắc Giang.

Đối tượng Tú Anh bị bắt sau 22 tiếng đồng hồ gây án

Theo điều tra, chiều 17-5, CATP Bắc Giang nhận được đơn trình báo của chị T.T.N (SN 1994, trú tại xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang), kinh doanh cửa hàng quần áo tại đường Thân Nhân Trung, phường Mỹ Độ, TP. Bắc Giang, về việc khi đang bán hàng, chị bị một đối tượng dùng dao đe dọa, khống chế và cướp đi sợi dây chuyền vàng trị giá hơn 20 triệu đồng và 1 túi xách bên trong có gần 10 triệu đồng.

Cơ quan Công an dẫn giải đối tượng quay lại hiện trường phi tang tang vật

Quá trình điều tra, lực lượng Công an nắm được đối tượng gây án đi xe máy nhãn hiệu Honda Dream. Tuy nhiên, tên cướp đã tính toán rất kỹ trước khi gây án, khi mặc quần áo mưa, đeo khẩu trang, đội mũ che gần kín mặt. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 con dao loại dao chọc tiết lợn.

Bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp phong trào quần chúng tố giác tội phạm, các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Bắc Giang đã dựng được hướng di chuyển đối tượng ra khu vực bờ đê sông Thương (đoạn tiếp giáp giữa phường Trần Phú và phường Thọ Xương).

Xác định đối tượng nhiều khả năng chưa đi ra khỏi địa bàn thành phố, ngay trong đêm 17-5, các tổ công tác thuộc Công an tỉnh Bắc Giang đã tăng cường rà soát, qua đó thu giữ được chiếc xe máy là phương tiện đối tượng sử dụng để gây án.

Tiếp tục siết chặt vòng vây, đến 10h sáng 18-5, lực lượng Công an đã bắt giữ được đối tượng gây án, là Nguyễn Tú Anh, khi tên này đang lẩn trốn tại địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng Tú Anh khai nhận: do không có công ăn việc làm, lại hay tiếp xúc với đám bạn xấu nên anh ta đã nghiện ma túy “đá”, cờ bạc, dẫn đến nợ nần.

Chiếc khẩu trang và một số đồ dùng tên cướp mang theo khi gây án

Ý đồ đi cướp để có tiền trang trải nợ nần, ăn tiêu hình thành, do nhiều lần mua hàng tại cửa hàng của chị N., Tú Anh quan sát và biết chủ cửa hàng có đeo đồ trang sức giá trị, lại có nhiều tiền mặt và thường bán hàng một mình.

Trưa 18-5, gã trai trong trang phục kín mít, ập vào cửa hàng, dùng dao uy hiếp chị N. để cướp tiền, vàng. Sau khi gây án, đối tượng ra khu vực đê sông Thương phi tang tang vật gồm khẩu trang, bộ quần áo mưa và mũ bảo hiểm, sau đó đem bán sợi dây chuyền được hơn 22 triệu đồng, rồi trốn về thành phố Bắc Ninh cho đến khi bị bắt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang đã thu giữ được tang vật là chiếc dây chuyên cùng nhiều tang vật có liên quan; tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.