2 nghi can sát hại “đại gia” chè Thái Nguyên định tự tử

ANTĐ - Hai nghi can gồm 1 nam, 1 nữ liên quan đến vụ án mạng sát hại ông Vũ Dương Bình - Chủ tịch HĐQT công ty CP tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình, bị phát hiện có ý định tự tử.

Theo nguồn tin PV ANTĐ nắm được, hai nghi can trên là cặp tình nhân; đối tượng nữ sinh năm 1988, quê Hải Dương; đối tượng nam giới sinh năm 1984, quê Quảng Ninh. Hai người này có quan hệ quen biết, khá thân thiết với ông Vũ Dương Bình, và “dường như các đối tượng đã chủ động hẹn gặp ông Bình tại nhà nghỉ để ra tay sát hại”, một điều tra viên công an tỉnh Thái Nguyên cho biết.

Nhà nghỉ Mai Đan, nơi ông Bình bị sát hại

Trước đó, chiều 27-1, nhân viên nhà nghỉ Mai Đan, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên phát hiện ông Vũ Dương Bình - Chủ tịch HĐQT công ty CP tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình, thuê nghỉ tại phòng 508 đã tử vong. Được biết, ông Bình đến thuê phòng trước đó 1 ngày. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị đâm nhiều nhát vào vùng ngực.

Quá trình điều tra, tối 28-1, công an tỉnh Thái Nguyên đã xác định và bắt giữ 2 nghi can liên quan đến cái chết của ông chủ hãng chè Tân Cương, tại một nhà nghỉ ở Nghệ An. “Khi lực lượng công an ập vào, 2 đối tượng này đang có ý định tự tử”, nguồn tin của ANTĐ cho biết.