TP.HCM:

2 kẻ trộm nhẫn kim cương bị camera ghi hình

ANTĐ - Khi đột nhập 1 nhà hàng Nhật để trộm tài sản, 2 thanh niên gây án đã bị camera trong nhà hàng này ghi hình lại nhân dạng.

Vụ trộm được xác định xảy ra vào đêm 5/6 tại nhà hàng Sakura (theo phong cách Nhật Bản, ở đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1) do ông Kenichi (SN 1959, quốc tịch Nhật Bản) làm chủ.

Hiện Công an quận 1 đang điều tra, truy xét kẻ trộm, được xác định là 2 thanh niên bị camera của nhà hàng ghi nhận lại được nhân dạng.

Nhân dạng 1 trong 2 kẻ trộm bị camera an ninh trong nhà hàng ghi nhận được

Theo đó khoảng 22h30 ông Kenichi đóng cửa nhà hàng, ra ngoài ăn tối. Khoảng 1h sau, ông quay về thì phát hiện nhà hàng của mình bị kẻ trộm đột nhập lấy đi nhiều tài sản có giá trị trong két sắt đặt ở lầu 4.

Khi trình báo Công an sau đó, ông Kenichi khai báo, tài sản bị mất trộm gồm: nhẫn kim cương trị giá 140 triệu đồng, 100 triệu đồng tiền mặt, 4.000 USD, túi xách chứa hơn 10 triệu đồng… tổng giá trị là hơn 300 triệu đồng. Công an đã khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai của ông Kenichi và những người liên quan.

Công an tiến hành trích xuất hình ảnh camera an ninh lắp trong nhà hàng. Điều tra ban đầu xác định, khi ông Kenichi vừa rời nhà hàng khoảng 2-3 phút thì có 2 thanh niên đột nhập vào trong. Chúng lần lượt vô hiệu hóa hệ thống camera trong nhà hàng nhưng không ngờ camera đặt ở cầu thang đã ghi nhận lại được nhân dạng.