2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy tại Hà Tĩnh bị khởi tố 2 tội danh

ANTD.VN - Trung và Sơn bị khởi tố về 2 tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Liên quan đến vụ việc này, các đối tượng khác là Tuấn và Phước bị khởi tố về tội danh "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Trung (SN 1985), Đào Viết Sơn (SN 1992, em họ Trung) cùng trú tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh để điều tra hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Trong nhóm 4 đối tượng này, Nguyễn Hữu Phước (SN 1998), trú tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1991), trú tại tỉnh Nghệ An bị khởi tố về tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Thành Trung tại thời điểm bỏ vũ khí đầu hàng lực lượng Công an

Trước đó, như ANTĐ đã đưa, đây là nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và sử dụng vũ khí "nóng". Chiều 15-2, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an phát hiện Trung, Tuấn, Phước đi 2 xe ô tô trên QL 8C theo hướng huyện Đức Thọ - huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, nghi vận chuyển ma túy nên tiến hành truy bắt.

Chạy được khoảng 5 km, ô tô bán tải màu trắng không biển số chở Trung, Tuấn đâm vào xe của lực lượng công an, rồi lao xuống ruộng. Phước lái ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát của tỉnh Đắk Lắk đã vượt lên phía trước một đoạn rồi bỏ xe lại, trốn vào cánh rừng thuộc xã Sơn Giang. Kiểm tra xe của Phước, lực lượng công an đã phát hiện một số lượng lớn ma túy đá và ma túy tổng hợp.

Sau khi xe lao xuống ruộng, Trung, Tuấn ôm súng, lựu đạn cố thủ trong xe. Lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức bao vây, thuyết phục nhiều giờ 2 nghi phạm ma túy này mới buông súng, lựu đạn đầu hàng. Còn Phước, sau một đêm lẩn trốn trong rừng cũng ra đầu thú vào sáng 16-2.

Tiếp tục mở rộng điều tra, chiều 16-2, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành khám xét khẩn cấp nhà Đào Việt Sơn, phát hiện và thu giữ gần 2.000 viên ma túy tổng hợp và đã bắt giữ Sơn tại nhà riêng ngay thời điểm đó.