18 giờ truy tìm kẻ gây tai nạn bỏ trốn

ANTD.VN - Ngày 26-4, Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hùng Long (SN 1976) trú tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội để điều tra làm rõ hành vi vi phạm các quy định khi tham gia giao thông. Sau khi gây tai nạn, Long đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

21h30 ngày 20-4, Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm nhận được tin báo của người dân tại khu vực cổng làng Phú Đô, trên đường Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội xảy ra một vụ va chạm giữa ô tô và xe máy. Người điều khiển ô tô sau khi gây tai nạn đã xuống xem xét tình hình và khi thấy nạn nhân bất động người này vội vã rời hiện trường mặc dù lúc đó rất đông người dân vây quanh, yêu cầu anh ta đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Nguyễn Hùng Long tại cơ quan công an

Sau khi tiếp nhận thông tin, CAQ Nam Từ Liêm đã có mặt tại hiện trường, đưa người bị nạn đi cấp cứu, đồng thời ghi lời khai nhân chứng và những người biết việc. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng nạn nhân Trần Văn K, ở huyện Hải Hậu, Nam Định đã tử vong trên đường đưa đến bệnh viện.

Chứng kiến sự việc, anh Nguyễn Đông Q và chị Mai Thu H đã bất bình với hành động của lái xe, đuổi theo và chụp được hình ảnh biển số xe. Anh Q sau đó đã cung cấp hình ảnh trên tới cơ quan công an. Lực lượng CAQ Nam Từ Liêm cũng đã trích xuất camera tại khu vực này, xác định chiếc xe gây tai nạn màu đỏ, nhưng không biết loại xe gì.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, chiếc xe ô tô màu đỏ đi trên đường Lê Quang Đạo đến gần cổng làng Phú Đô thì lái xe điều khiển dừng xe ô tô sát vỉa hè đường Lê Quang Đạo, hướng đi Đại Lộ Thăng Long để một người trên xe xuống, rồi đưa xe sang bên đường đỗ ở đó.

Chiếc xe lùi lại khoảng vài mét và bật xi nhan chuyển hướng xe, chếch chéo sang đường thì phần đầu bên trái xe ô tô va chạm với phần đầu xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu đỏ của anh Trần Văn K, điều khiển đi cùng chiều dẫn đến tai nạn giao thông. Người đàn ông dừng xe ô tô xuống xem sự việc rồi lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Với những hình ảnh ghi được, theo cơ quan chức năng, lỗi thuộc về người điều khiển xe ô tô đã thiếu quan sát dẫn tới tai nạn.

Chiếc xe do Nguyễn Hùng Long điều khiển gây tai nạn khiến anh Trần Văn K tử vong

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định được chủ xe là chị Trần Thị T, ở quận Hà Đông, Hà Nội. Triệu tập chị T về cơ quan công an để làm rõ, chị này cho biết tối 20-4 đã cho một người bạn tên Nguyễn Hùng Long mượn xe ô tô sử dụng.

Chiều 21-4, sau 18 giờ tích cực truy tìm, Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm đã triệu tập Nguyễn Hùng Long đến cơ quan công an để làm rõ. Tại cơ quan công an, Long thừa nhận sự việc gây tai nạn vào tối 20-4 trên đường Lê Quang Đạo.

Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm, sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường, Long về nhà ngủ và đến khoảng 9h sáng 21-4 đã đem xe ô tô đến gara để sửa chữa, nhằm xóa dấu vết vụ tai nạn.