15 năm tù cho "yêu râu xanh" đội lốt ông hàng xóm tốt bụng

ANTĐ -Chiều ngày 28-10, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dũng (SN 1951), trú tại xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil 15 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, cháu Phạm Hoàng Diệu A (SN 2005) là con của anh Phạm Văn Pháp và chị Hán Thị Tuyết thường hay sang nhà của Nguyễn Văn Dũng để chơi với các bạn trong xóm.

Thấy cháu A hiền lành, nên Dũng đã nảy sinh ý định giao cấu với cháu. Trong các ngày 28-6 và 2-7, “yêu râu xanh” Nguyễn Văn Dũng đã hai lần dụ dỗ cháu A và thực hiện hành vi đồi bại của mình. Sau khi thỏa mãn thú tính, hắn đã dọa cháu A không được kể cho bất cứ ai về sự việc trên, nếu lộ ra sẽ giết chết.

Bị cáo Dũng tại phiên tòa

Thấy cháu A có nhiều biểu hiện khác lạ, mẹ cháu đã gặng hỏi và biết được sự việc. Ngày 8-7-2014, gia đình anh Phạm Văn Pháp và Hán Thị Tuyết đã làm đơn tố cáo hành vi hiếp dâm trẻ em của Nguyễn Văn Dũng với cơ quan chức năng.

Căn cứ vào lời khai của bị cáo và những người có liên quan tại phiên tòa cũng như các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dũng 15 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.