141 ngăn chặn 8 đối tượng dùng mắm tôm đi đòi nợ

ANTĐ -8 đối tượng mang theo mắm tôm, dầu luyn đi đòi nợ thuê đã bị 141-CATP Hà Nội phát hiện, ngăn chặn vào rạng sáng nay 30-5.

Rạng sáng nay 30-5, tổ công tác Y7/141 CATP Hà Nội do Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường, Đội phó Đội CSGT số 2, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội chỉ huy làm nhiệm vụ tại khu vực Trần Hưng Đạo – Hàng Bài, phát hiện 8 nam thanh niên đi trên 4 chiếc xe máy phóng với tốc độ cao, đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Quá trình kiểm tra, Y7/141 phát hiện trên mỗi xe máy đều có mang theo mắm tôm trộn với dầu luyn, gang tay và nhiều túi nilon.

Các đối tượng mang theo mắm tôm đi đòi nợ thuê

Qua khai thác tại chỗ, các đối tượng khai nhận đi đòi nợ thuê cho một cửa hàng cầm đồ ở đường Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội. Danh tính các đối tượng được làm rõ là Trịnh Bá Thắng (SN 1994, ở Hoàng Mai), Chu Quang Trung (SN 1994, ở Lào Cai), Đồng Duy Nam (SN 1997, ở Lào Cai), Nguyễn Đức Giang (SN 1993, ở Lào Cai), Lê Văn Hưng (SN 1996, ở Lào Cai), Phạm Trung Nam (SN 1994, ở Lào Cai), Trịnh Doãn Linh (SN 1991, ở Lào Cai), Lục Trung Biên (SN 1991, ở Lào Cai).

Phương tiện các đối tượng mang theo cùng mắm tôm, dầu luyn

 Tổ công tác đã bàn giao các đối tượng và tang vật có liên quan đến CAP Hàng Bài để tiếp tục điều tra xử lý.

 Ngoài việc ngăn chặn vụ việc trên, tổ công tác Y7/141 còn phát hiện Lê Việt Cường (SN 1982, ở Hà Nội) điều khiển xe máy biển xanh BKS 29-17-A2 không đội mũ bảo hiểm, không xuất trình được đăng ký và giấy phép lái xe.