12 năm qua: 1.737 người chết vì vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

(ANTĐ) - Theo báo cáo của công an các đơn vị, địa phương. Trong 12 năm qua đã xảy ra 4.535 vụ, làm 1.737 người chết và 2.352 người bị thương vì vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trong đó dùng vũ khí, vật liệu nổ gây án là 1.165 vụ làm 356 người chết, 697 người bị thương, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép là 450 vụ, làm chết 109 người, bị thương 137 người.

12 năm qua: 1.737 người chết vì vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

(ANTĐ) - Theo báo cáo của công an các đơn vị, địa phương. Trong 12 năm qua đã xảy ra 4.535 vụ, làm 1.737 người chết và 2.352 người bị thương vì vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trong đó dùng vũ khí, vật liệu nổ gây án là 1.165 vụ làm 356 người chết, 697 người bị thương, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép là 450 vụ, làm chết 109 người, bị thương 137 người.

Lực lượng công an và quân đội phối hợp tiêu hủy vũ khí tự chế do người dân giao nộp

Lực lượng công an và quân đội phối hợp tiêu hủy vũ khí tự chế do người dân giao nộp

Một số lượng súng hơi, công cụ hỗ trợ đã được một số tổ chức, cá nhân mua và sử dụng bất hợp pháp trước khi Nhà nước có chủ trương quản lý vẫn còn tồn tại, nhất là súng săn tự chế của đồng bào dân tộc thiểu số phần lớn không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, song do phong tục, tập quán nên khó thu hồi...

Mặt khác, đất nước trải qua nhiều năm chiến tranh, số vũ khí, bom đạn nằm trong lòng đất vẫn còn khá nhiều nhưng chưa có điều kiện xử lý triệt để, số vũ khí, vật liệu nổ trang bị cho các lực lượng dân quân, tự vệ, bộ đội ở các chiến trường khi xuất ngũ, về an dưỡng không được thu hồi hết, số ít còn cất giấu để làm kỷ niệm, gây khó khăn cho công tác quản lý.

Nguyễn Hoàng Đoàn