1 sinh viên chết oan uổng vì va chạm giao thông vặt vãnh

(ANTĐ) - Ngày 27/1 Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM đã ra quyết định bắt giữ 5 đối tượng gồm: Trần Minh Phụng (tự Hí, SN1985), Nguyễn Đăng Quang, Trần Quốc Trung (cùng SN1986) Võ Hoàng Tâm (SN1987) và Nguyễn Thanh Bình (tự Bình “nhóc”, SN1995, là em vợ Phụng, đều ngụ phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM) để lập hồ sơ xử lý về hành vi “giết người”.

TP.HCM:

1 sinh viên chết oan uổng vì va chạm giao thông vặt vãnh

(ANTĐ) - Ngày 27/1 Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM đã ra quyết định bắt giữ 5 đối tượng gồm: Trần Minh Phụng (tự Hí, SN1985), Nguyễn Đăng Quang, Trần Quốc Trung (cùng SN1986) Võ Hoàng Tâm (SN1987) và Nguyễn Thanh Bình (tự Bình “nhóc”, SN1995, là em vợ Phụng, đều ngụ phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM) để lập hồ sơ xử lý về hành vi “giết người”.

Theo thông tin ban đầu, 23h đêm 23/1 anh Nguyễn Tấn Phát (SN 1989, quê tỉnh Bình Định, là sinh viên trường Đại học Công nghiệp TP.HCM) cùng 3 người bạn gồm: Nhị, Tuấn và Đức ngồi nhậu tại quán Cô 5 (số 113 đường Trần Quốc Tuấn, phường 1, quận Gò Vấp). Đến 23h45’ cùng ngày, Phát mượn xe gắn máy hiệu Yamaha Nouvo BKS 51H3-3345 của Tuấn  để chở Nhị đi công việc. Tuy nhiên vừa rời quán nhậu, đến trước nhà số  421A đường Phan Văn Trị, phường 1, quận Gò Vấp thì xe của Phát bất ngờ va chạm nhẹ với xe gắn máy hiệu Cub BKS 52SA-8941 lúc này trên xe có tống 4 người gồm: Phụng, Đăng, Trung và Tâm cũng vừa đi nhậu về.

Ngay sau cú va chạm, cả 2 nhóm cự cãi và bất ngờ lao vào ẩu đả với nhau. Tuy nhiên vì phe cánh thất thế nên Phát, Nhị bỏ xe chạy thoát thân về quán nhậu, gọi thêm bạn đến ứng cứu. Lúc này tại hiện trường, nhóm 4 đối tượng đã lấy xe Nouvo chạy về nhà huy động thêm bạn bè cầm dao, mã tấu, gậy gộc… đến chuẩn bị ứng chiến.

Khi Phát và nhóm bạn quay lại hiện trường thì không thấy ai, xe cũng biến mất nên chia nhau ra nhiều hướng để tìm kiếm. Khi Phát đang đi bộ lững thững trên đường Phan Văn Trị thì bất ngờ gần 10 thanh niên ập đến dùng hung khí tấn công, đâm chém tới tấp. Đến khi Phát nằm bất động dưới đường thì nhóm thanh niên lên xe tẩu thoát. Phát được người dân đưa đi cấp cứu nhưng vì thương tích nặng nên đã tử vong tại bệnh viện.

Các đối tượng bị cơ quan CSĐT công an TP.HCM bắt giữ
Các đối tượng bị cơ quan CSĐT công an TP.HCM bắt giữ

Sau khi gây án, nhóm thanh niên bỏ trốn khỏi địa phương, biết cơ quan công an truy xét, lùng sục khắp nơi và biết không thể thoát khỏi lưới pháp luật nên trong ngày 25 và 26/1, 5 đối tượng có liên quan lần lượt đến công an TP.HCM đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội như nói trên.

Các đối tượng khai nhận sinh sống tại khu vực Sở Thùng (mảnh đất khét tiếng trước đây là nơi cư ngụ của dân giang hồ, du thủ du thực thuộc phường 11, quận Bình Thạnh) và hành nghề nhặt, phân loại rác thải để kiếm sống. Do đó đêm 23/1 khi hay tin bạn bè chạy về kêu cứu thì có khoảng gần 10 thanh niên mang hung khí đi theo ứng chiến và gây ra vụ án mạng trên; trong đó có đối tượng Nguyễn Thanh Bình chỉ mới 16 tuổi.

Trước đây đầu tháng 8/2010 một vụ án nghiêm trọng đã xảy ra trên đường Cống Quỳnh, quận 1 cũng đã lấy đi 2 mạng người, chỉ vì va quệt giao thông trên đường.

Cơ quan CSĐT công an TP.HCM đang mở rộng điều tra làm rõ và truy xét các đối tượng có liên quan.

Duy Kiên